Gã xe ôm đoạt mạng đồng nghiệp
Trước đó, vào ngày 27-7-2015, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Chiến 17 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Chiến sau đó đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ảnh minh họa |
Theo hồ sơ vụ án, Đồng Xuân Chiến làm nghề xe ôm, thường xuyên đón khách tại ngã ba Bưu điện Tân Hoa, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Nhóm xe ôm tại khu vực này quy ước với nhau lần lượt từng người quay vòng khi có khách. Lúc 16h30 ngày 21-1-2015, đến lượt anh Phạm Bá Bình, sinh 1971, ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, chở khách. Do khách chê xe anh Bình bẩn, không đi, định lên xe của Chiến nên hai bên xảy ra to tiếng.
Cho rằng bị tranh khách, anh Bình lấy chiếc móc kim loại dài khoảng 10 cm bổ vào người Chiến làm Chiến bị rách áo khoác và trầy xước vùng ngực. Chiến bỏ chạy thì bị anh Bình đuổi theo, dùng móc đâm vào tay làm Chiến bị thương. Sau khi đuổi đánh Chiến, anh Bình quay về xe máy của mình ngồi.
Bực tức vì chuyện vừa xảy ra, Chiến lấy chiếc tuốc-nơ-vít, tiến lại chỗ anh Bình để tiếp tục gây gổ. Trong cuộc tỷ thí, anh Bình lại lấy chiếc móc kim loại đuổi đánh Chiến lần nữa. Bị đuổi chạy dọc đường, Chiến đã dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vai, cánh tay và vùng ngực anh Bình. Sau khi đâm anh Bình trọng thương, Chiến bỏ về nhà. Anh Bình vẫn cố lấy xe máy của mình phóng đi tìm người khách vừa khiến anh Bình và Chiến xảy ra mâu thuẫn để nói chuyện nhưng được gần 1 km thì gục xuống bên đường, tử vong do mất máu cấp.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã xem xét toàn bộ bản án sơ thẩm, các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ nên đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên sửa bản án sơ thẩm từ 17 năm tù xuống 15 năm tù đối với Đồng Xuân Chiến về tội “Giết người” theo điều 93 BLHS. Ngoài hình phạt tù, Chiến còn phải bồi thường các khoản cho gia đình anh Bình tổng cộng hơn 101 triệu đồng. Chiến còn phải cấp dưỡng cho mẹ anh Bình mỗi tháng 200.000 đồng.
Theo ANHP