Forbes: Tỷ phú gốc Việt lần đầu lọt top siêu giàu thế giới
Ông đứng thứ 149 với tổng trị giá tài sản lên đến 3,8 tỷ USD, được xem là nhân tố mới giàu nhất trong danh sách này. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần tại công ty RAAS Thượng Hải, được thành lập năm 1992, sau khi cộng tác với Trung tâm huyết tương Thượng Hải năm 1987.
Với doanh thu 214 triệu USD và số vốn thị trường 17,7 tỷ USD, công ty của ông Hoàng Kiều đứng thứ 20 trong danh sách Các công ty sáng kiến nhất của Forbes và xuất hiện trong danh sách 200 công ty tốt nhất châu Á năm 2015. Ông Hoàng sở hữu 37% cổ phần của công ty RAAS Thượng Hải và khối tài sản của ông đã gia tăng gấp ba trong vòng một năm qua nhờ sự gia tăng giá trị của công ty.
Số tài sản còn lại của ông nằm ở Tập đoàn RAAS có trụ sở tại đồi Agora, California, Mỹ, được ông thành lập năm 1985 cùng với một nhà máy rượu vang mà ông mua và mở cửa vào năm ngoái.
![]() |
Tỷ phú Hoàng Kiều đứng thứ 149 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới. Nguồn: Forbes |
Ông Hoàng Kiều sinh tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, trong một gia đình có truyền thống Nho giáo. Ông nội của tỷ phú này vốn là một vị quan của triều đình Huế, làm đến chức Tuần phủ. Tỷ phú Hoàng Kiều mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi khiến tuổi thơ ông phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn. 5 tuổi, ông được gửi vào Sài Gòn sống cùng người chú là cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được dạy nhạc từ rất sớm với môn violon. Tuy nhiên, Hoàng Kiều nhanh chóng nhận ra âm nhạc không phải là niềm đam mê cả đời của mình.
Ông lập gia đình khá sớm, khi 32 tuổi, Hoàng Kiều đã có 5 người con. Năm 1975, ông đặt chân đến Mỹ với hai bàn tay trắng và gánh nặng gia đình, lối thoát duy nhất của ông là lăn xả kiếm tiền. Giỏi tiếng Anh và cũng nhờ mối quan hệ trước ở Sài Gòn, ông được nhận vào phòng thí nghiệm của hãng Abbott trong lĩnh vực điều trị bệnh viêm gan. Năm năm sau, từ một nhân viên, ông đã bước lên vị trí giám đốc của bộ phận thử nghiệm và sản xuất sản phẩm làm từ huyết tương.
“Tôi tự hào vì mình nhận được giấy phép đầu tiên của Cục Sinh hóa (tiền thân của FDA) trong việc thử nghiệm các mẫu phẩm huyết tương cho phòng thí nghiệm của Abbott”, ông Hoàng nhớ lại.
Trong giai đoạn 1976-1979, ông được công ty cử đi học ngành quản trị ở Đại học Santa Barbara. Năm 1980, Abbott quyết định bán một phần cơ sở thí nghiệm, một người bạn khuyên ông mua lại để có thể tự đứng ra điều hành việc kinh doanh. Khi ấy, thu nhập của doanh nhân Hoàng Kiều chỉ là 30.000 USD/năm, đủ trang trải cho cuộc sống gia đình 7 người, trong đó 5 đứa con đang tuổi ăn học. Để có vốn cho thương vụ này, ông đã mua lại 6 lít huyết tương chứa kháng thể viêm gan siêu vi B của một công ty với 600 USD, sau đó bán với giá cao gấp 10 lần trên thị trường. RAAS được thành lập nhờ vào số tiền lãi đầu tay này.
Đến cuối những năm 1980, ông Hoàng bắt đầu nghĩ về những bước đi tiếp theo. Lời khuyên tốt nhất mà ông nhận được từ một người thầy đi trước, đó là: “Đừng bán rẻ tri thức của bạn”. Với những kinh nghiệm về huyết tương mà mình có được, ông bắt đầu thành lập các trung tâm chuyên sản xuất huyết tương. Đến năm 1985, tỷ phú Hoàng Kiều đã có tổng cộng 11 trung tâm như vậy trên khắp nước Mỹ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang Forbes.com, thuộc Tập đoàn truyền thông Forbes của Mỹ, cùng chủ sở hữu của Tạp chí Forbes. Forbes.com đề cập sâu đến nhiều lĩnh vực từ sự kiện kinh doanh đến tài chính hiện nay và phong cách sống cao cấp.