Sợ hãi tăng cân béo phì nhưng bản thân không kiểm soát được việc ăn uống nên mỗi lần ăn nhiều chị Mai lại uống thuốc giảm cân, uống thuốc xổ thậm chí móc họng để nôn thức ăn ra.
Trẻ mắc Covid-19 không nên ăn các loại gia vị cay nóng như hạt tiêu, hành tây, tỏi; hạn chế các thức ăn chứa nhiều chất béo no, nội tạng động vật; tuyệt đối tránh thức ăn đã bị dị ứng hoặc các thức ăn lạ.
TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với các quy trình, chúng tôi chắc chắn rằng các vắc xin Covid-19 vẫn an toàn để sử dụng, đặc biệt là ở trẻ em.
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 22/2 đến 18h ngày 23/2 Hà Nội ghi nhận 7.419 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 2.492 ca cộng đồng, 4.927 ca đã cách ly.
Ngỡ sốt cao thì uống liều cao cho nhanh hạ, một bà mẹ đã khiến con mắc Covid-19 hạ thân nhiệt, lả đi, mê sảng... phải đến viện cấp cứu.
Nhóm trẻ có nguy cơ chuyển nặng nếu mắc Covid-19 bao gồm: trẻ đẻ non, cân nặng thấp, trẻ mắc các bệnh đái tháo đường, trẻ mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hoá, bất thường gene, béo phì.
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 15/02 đến 18h ngày 16/02 ghi nhận 3.888 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 808 ca cộng đồng; 3.080 ca đã cách ly.
Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ dưới 18 tuổi so với mắc chung toàn quốc là 19% (khoảng 490.000 ca), trong đó tỷ lệ trẻ tử vong chiếm 0,42 % (165 trẻ) so với tỷ lệ tử vong chung.
Tác hại của thuốc kháng virus với trẻ em còn nhiều nguy hiểm như: phản vệ hoặc nặng hơn là sốc phản vệ do quá mẫn với thuốc kháng virus SAR-CoV- 2; buồn nôn, nôn, tiêu chảy…
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 11/02 đến 18h ngày 12/02, Hà Nội ghi nhận 2.981 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 808 ca ngoài cộng đồng.
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 10/02 đến 18h ngày 11/02 ghi nhận 2.908 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 610 ca cộng đồng; 2.298 ca đã cách ly.
Theo Ths. BS Nguyễn Đình Tỉnh thuốc kháng sinh, chống viêm không có chỉ định với trẻ mắc Covid mức độ nhẹ, không có biểu hiện bội nhiễm, chỉ sử dụng khi có hướng dẫn của các bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý sử dụng.