EU kêu gọi đàm phán Geneva vòng hai về Ukraine

Hôm 12/5, RIA Novosti dẫn tuyên bố của Hội đồng châu Âu (EC) cho biết, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi tiến hành cuộc đàm phán thứ hai tại Geneva để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

EC cho hay: "EC ủng hộ việc tiến hành một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Geneva để đảm bảo việc thực hiện cam kết trước đó, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

EU kêu gọi đàm phán Geneva vòng hai về Ukraine - ảnh 1

Kết quả của vòng đàm phán trước đó về Ukraine tại Geneva đã không được một số bên tuân thủ.

Trước đó, ông Didier Burkhalter, Chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho rằng việc tổ chức một vòng đàm phán thứ hai tại Geneva về cuộc khủng hoảng ở Ukraine là không cần thiết. Theo ông, đàm phán sẽ chỉ đem lại kết quả khi tình hình ở Ukraine chuyển sang giai đoạn mới.

Hôm 12/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định, hiện Nga không có kế hoạch tham gia một cuộc đàm phán bốn bên vì cho rằng nó sẽ không mang lại kết quả gì mới.

Vòng đàm phán đầu tiên tại Geneva về tình hình Ukraina với sự tham gia của bốn bên bao gồm Nga, Mỹ, EU và Ukraine đã diễn ra vào ngày 17/4. Kết quả, bốn bên đã nhất trí về việc kêu gọi các lực lượng ở Ukraine hạ vũ khí và khởi động một cuộc đối thoại quốc gia về cải cách hiến pháp.

Tuy nhiên, mặc dù hứa hẹn sẽ hạ vũ khí nhưng chính quyền Kiev lại phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở khu vực miền đông Ukraine để trấn áp những người ủng hộ Nga và liên bang hóa. Matxcơva đã nhiều lần lên án việc sử dụng lực lượng quân sự của chính phủ Kiev ở đông Ukraine, cho đến nay đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hôm 11/5, chính phủ Kiev tuyên bố hoạt động “chống khủng bố” đã vào giai đoạn cuối, đồng thời phủ nhận cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra ở Donetsk và Lugansk.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại 2 khu vực trên được công bố hôm 12/5, cho thấy gần 90% người dân tại đây ủng hộ quyết định tách khỏi Kiev.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !