Ecuador “cạch mặt” quân đội Mỹ
“Theo yêu cầu của chính phủ Ecuador, các chương trình hợp tác an ninh song phương của chúng tôi ở Ecuador sẽ dừng lại”, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, cho biết.
Ông này cũng cho biết thêm rằng chương trình hợp tác quốc phòng song phương nói trên phải dừng lại vào cuối tháng Tư.
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Quito, Ecuador. |
Trước đó, một quan chức đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Quito cho hay chính phủ Ecuador đã yêu cầu 20 quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ rời khỏi nước này.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Quito cho biết nước này tôn trọng quyền của Ecuador trong việc trục xuất các quan chức quân đội Mỹ, tuy nhiên ông này cho rằng động thái trên của Ecuador “sẽ hạn chế nghiêm trọng hợp tác song phương của chúng ta về các vấn đề an ninh”.
“Chính phủ Ecuador đã nói rõ không cần tới sự trợ giúp an ninh này nữa. Chính phủ Mỹ đang giảm bớt cac chương trình hợp tác an ninh của chúng tôi và chuyển các thiết bị an ninh tới nước khác”, ông Weinshenker nói.
Ecuador đưa ra các quyết định trên sau khi Tổng thống Correa liên tục đe dọa sẽ giảm mạnh số sĩ quan quân đội Mỹ có mặt ở nước này vì lo ngại về các hoạt động “gián điệp” và “chủ nghĩa đế quốc của Mỹ”.
Hồi tháng Một, chính phủ Correa đã thể hiện ý định giảm số sĩ quan quân đội Mỹ ở Ecuador và cũng cảnh báo sẽ không cho phép Mỹ đặt “các thiết bị gián điệp” trên lãnh thổ nước này.