Đừng lo ngại bán hết vốn nhà nước để "ăn"

“SCIC phải có trách nhiệm bảo toàn, còn phần chênh lệch còn lại mới được phân phối các quỹ. Chúng ta không nên lo ngại câu chuyện bán vốn để ăn”, Phó Cục trưởng Cục tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho hay.

Tại Hội thảo về Chuyển giao doanh nghiệp về SCIC ngày 21/2, sau khi nghe báo cáo của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về kết quả thực hiện chuyển giao doanh nghiệp, TS. Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) băn khoăn: “Sau khi SCIC bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, nguồn tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào? Có khi nào bán vốn để ăn? Nếu bán hết vốn sau vài năm, sẽ giải thể SCIC?"

Đừng lo ngại bán hết vốn nhà nước để

Ảnh minh họa

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, rõ ràng việc bán vốn nhà nước để tiêu là rất nguy hiểm.

“Tôi khẳng định luôn là không phải. Cơ chế hoạt động của SCIC đã có quy định. Có một Nghị định của Chính phủ, trong đó có nói bảo toàn vốn phát triển Nhà nước khi SCIC tiếp nhận vốn. SCIC phải có trách nhiệm bảo toàn, còn phần chênh lệch còn lại mới được phân phối các quỹ. Chúng ta không nên lo ngại câu chuyện bán vốn để ăn”, ông Thu nhấn mạnh.

Theo ông Thu, với mô hình của SCIC như hiện nay đã phát huy tác dụng trong quản trị vốn nhà nước, thực hiện quyền của nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các nhiệm vụ đầu tư và các nhiệm vụ khác.

Trước những băn khoăn của TS. Nguyễn Đình Cung, ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng Giám đốc SCIC cho biết, tiền của SCIC bán vốn xong, sau khi nộp các nghĩa vụ nhà nước thì quay lại hoạt động đầu tư .

“Tiếp nhận, quản lý vốn tại các doanh nghiệp chỉ là một mặt hoạt động của SCIC. Một mặt nữa hoạt động đầu tư. Phần vốn nhà nước sau khi SCIC bán vốn tại các doanh nghiệp sẽ về SCIC. Trước đây, chúng tôi dùng khoản tiền này sau khi nộp thuế, nghĩa vụ với nhà nước sẽ trích lập quỹ đầu tư và hoạt động đầu tư. Cho đến nay, SCIC đã đầu tư vào các doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn, gia tăng giá trị cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp; đầu tư các cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường, đầu tư vào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc doanh nghiệp mới; tìm kiếm dự án, đầu tư vận hành dự án”, ông Hiển giải thích.

Ông cho biết, SCIC đã đầu tư 24.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) vào các hoạt động đầu tư. Các ngành lựa chọn đầu tư là các ngành kinh tế trọng điểm, chưa thực sự thu hút kinh tế tư nhân tham gia như: nghiên cứu đầu tư cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất thuốc vắc xin quy mô công nghiệp, năng lượng…

“Tiền của SCIC bán vốn xong, sau khi nộp các nghĩa vụ nhà nước, trích lập quỹ đầu tư nộp về cho nhà nước. Hiện nay chúng tôi cố gắng sử dụng đầu tư hiệu quả từ khoản tiền thu được hoạt động bán vốn”, ông Hiển khẳng định.

Trước ý kiến của lãnh đạo SCIC, chuyên gia kinh tế - TS. Lưu Bích Hồ nói: “Tôi muốn đại diện SCIC nói rõ thêm mấy vấn đề. Dư luận mấy năm qua nói SCIC đem vốn chuyển về, sau khi xử lý không biết đầu tư vào đâu nên đem gửi lấy lãi ngân hàng, lãi có khi dễ hơn đầu tư. Mặc dù SCIC nói đã đầu tư vào mấy doanh nghiệp như ý tế, điều đó là cần thiết nhưng tôi thấy khó, khó có tác dụng. Một số đại biểu cũng nói quản lý của SCIC không chỉ hạn chế mà còn không minh bạch, có tiêu cực. Có hay không chuyện này?”.

Trước nhưng câu hỏi của TS. Lưu Bích Hồ, ông Hiển cho rằng, SCIC là một mô hình mới, trong quá trình vừa làm vừa tìm tòi nên không thể hoàn thiện ngay. Ngoài việc đầu tư vào y tế, SCIC còn đầu tư hạ tầng như cảng, điện, dự án nước sạch…

“SCIC có nhiệm vụ bảo toàn phát triển vốn của doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, không thể làm thất thoát vốn nhà nước một đồng. Từ một đồng đấy chỉ có thể tăng lên đồng rưỡi, hai đồng, ba đồng…Tất cả tăng thêm lợi nhuận đều nộp về nhà nước. Trên cơ sở đó, nhà nước điều phối đầu tư cho các ngành”, ông Hiển nhấn mạnh.

“Tôi khẳng định toàn bộ tiền bán vốn của SCIC hiện nay sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển sẽ được nộp cho nhà nước và nhà nước sử dụng nguồn tiền để đầu tư”, ông Hiển nói thêm.

Theo báo cáo của SCIC, với vốn tiếp nhận theo giá thị trường khoảng 15.000 tỷ đồng, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC đạt được kết quả khả quan, bảo toàn và phát triển vốn. Sau 10 năm hoạt động: thu cổ tức đạt 25.700 tỷ đồng; thu lãi bán vốn 19.400 tỷ; số vốn còn lại theo thị trường khoảng 99.000 tỷ đồng. Tổng cộng khoảng 144.000 tỷ, gấp 10 lần so với vốn tiếp nhận theo giá thị trường.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, vốn chủ sở hữu đạt trên 36.000 tỷ; Tổng tài sản đạt 72.000 tỷ.

Thùy An

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.