Dù Donald Trump muốn bắt tay cả hai, quân NATO vẫn tiến sát biên giới Nga

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), hôm 7/2, hàng trăm binh sĩ NATO từ Đức đã tới một căn cứ quân sự ngay sát Nga ở Lithuania. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Trump vừa tuyên bố tiếp tục hỗ trợ ​NATO vừa tỏ ra thân thiện với Nga.
Dù Donald Trump muốn bắt tay cả hai, quân NATO vẫn tiến sát biên giới Nga - ảnh 1

Tổng thống Lithuania và Bộ trưởng Quốc phòng Đức chào đón các binh sĩ NATO.

Dự kiến sẽ có 4 tiểu đoàn mới của NATO tới Lithuania và đây là đợt đầu tiên trong số đó. Đội quân của NATO đóng quân ở căn cứ quân sự Rukla, cách biên giới Nga chỉ khoảng 100 km.

Cuối năm 2017, ba tiểu đoàn khác từ Anh, Canada và Mỹ cũng sẽ được triển khai tương ứng tới Estonia, Latvia, Ba Lan.

Chào đón quân Đức đến căn cứ Rukla, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhấn mạnh, cô không còn nghi ngờ gì về cam kết của Mỹ đối với NATO.  Bà cho biết gần đây đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm phía Mỹ, ông James Mattis. Bà khẳng định: “Sau khi thảo luận với ông Mattis, tôi không còn nghi ngờ gì về niềm tin sâu sắc của ông ấy đối với tầm quan trọng của NATO và các cam kết của Mỹ với NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức dự kiến sẽ có cuộc gặp vào cuối tuần này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý gặp các nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO vào tháng 5/2017.

Với động thái trên, NATO đã mở rộng sự hiện diện ở Đông Âu tới mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, hôm 6/2, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ của NATO và rằng Washington muốn tất cả các thành viên có những đóng góp đầy đủ cho liên minh này.

Tuyên bố của ông gây khá nhiều bất ngờ bởi trước đó ông thường xuyên chỉ trích NATO, gọi đây là một liên minh lỗi thời. Ngoài ra, cả trước và sau khi đắc cử cũng như khi nhậm chức, ông đều bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !