Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới năm 2014
Năm 2013 phá kỷ lục bão, áp thấp trong 50 năm
Năm 2013 có số lượng kỷ lục về bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông: 15 cơn bão, không kể áp thấp nhiệt đới. Con số đó đã phá vỡ kỷ lục được ghi nhận năm 1964 với 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thông thường các cơn bão mạnh và rất mạnh (từ cấp 12 trở lên) mỗi năm có 1- 2 cơn, nhưng năm 2013 có tới 3 cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng hoặc đổ bộ trực tiếp vào nước ta là cơn số 10, cơn số 11 và cơn số 14 (siêu bão Haiyan).
Nếu so sánh với năm 2012 thì năm 2013 xuất hiện sự đột biến về bão. Năm 2012, miền Trung chỉ có duy nhất 1 cơn bão đổ bộ vào Phú Yên, có cường độ rất nhỏ, chỉ có cấp 8 cấp 9, năm 2013 thì nhiều hơn. Quy mô, cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới năm 2013 cũng diễn biến rất phức tạp, khó lường.
Đặc biệt, ngày 1/2/2014 vừa ghi nhận sự xuất hiện của một cơn bão có tên quốc tế là Kajiki. Rất may, cơn bão này khi vào Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiếp tục thành một vùng áp thấp. Sự xuất hiện bão vào Biển Đông ngày mùng 2 Tết báo hiệu năm 2014 sẽ chịu nhiều bất thường của thời tiết.
![]() |
Năm 2014 có thể sẽ chịu nhiều bất thường của thời tiết.(Ảnh minh họa) |
Bão nhiệt đới xuất hiện với tần suất nhiều hơn (*)
Theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí môi trường Environmental Research Letters của Anh ngày 16/1/2014, hiện tượng lớp nước trên bề mặt ở khu vực Tây Thái Bình Dương nóng lên đã đặt các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trước nguy cơ hứng chịu hàng loạt cơn bão nhiệt đới lớn.
Các nhà khoa học thuộc Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã nghiên cứu dữ liệu cơ bản về các cơn bão nhiệt đới xảy ra tại khu vực Tây-Bắc Thái Bình Dương từ năm 1977 đến 2010.
Kết quả cho thấy trong thời gian này, nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn nhiều so với khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương.
Sự chênh lệch nhiệt độ này xuất hiện đồng thời với những biến đổi của một hệ thống gió mạnh trên Thái Bình Dương, hay còn gọi là chu trình tuần hoàn Walker.
Điều này làm cho các trận bão nhiệt đới hình thành trên Thái Bình Dương có xu hướng đi dọc theo bờ biển của các quốc gia Đông Á, từ Biển Đông ngược lên trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với sức gió mạnh nhất.
Sự thay đổi này cũng đồng nghĩa với sự hình thành nhiều cơn bão hơn ở khu vực phía Bắc Biển Đông.
Các cơn bão đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, Việt Nam hay Đài Loan (Trung Quốc) hình thành rất gần bờ và thường đạt tốc độ mạnh nhất khi đổ bộ vào đất liền.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khẳng định cần phải tiếp tục nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân của hiện tượng chênh lệch nhiệt độ nói trên là do hiện tượng nóng lên của Trái Đất hay là hiện tượng biến đổi theo chu trình của tự nhiên vẫn diễn ra trong những thập kỷ qua.
Giáo sư Chang-Hoi Ho, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định nếu những biến đổi môi trường trên diện rộng diễn ra trong những năm qua hay hiện tượng Trái Đất nóng lên được chứng mình là nguyên nhân của hiện tượng trên, thì trong những năm tới, khu vực Đông Á sẽ phải chịu tác động của các cơn bão nhiệt đới với tần suất nhiều hơn bao giờ hết.
(*) Phần này sử dụng thông tin chuyển dịch của Vietnamplus