Đồng Tháp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ gần 40 vụ vi phạm về hải quan. Trong đó, có nhiều vụ buôn lậu thuốc lá.
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Cục Hải quan Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng bắt giữ lô thuốc lá lậu tập kết gần khu vực biên giới vào lúc sáng sớm để vận chuyển vào nội địa tiêu.
Lúc 5 giờ sáng 8/4, nhận được thông tin về tình hình vận chuyển trái phép thuốc lá điếu từ biên giới vào nội địa tại khu vực xã An Hòa thuộc huyện Tam Nông, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan và Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến quốc lộ 30 thuộc ấp 2, xã An Hòa.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 thùng cacton và 1 túi xách bên trong có chứa hàng hóa để bên lề đường cạnh trạm chờ xe buýt (gần Bến phà An Hòa), không có người trôn giữ.
Tổ công tác kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 1.400 bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, số thuốc lá nói trên được các đối tượng buôn lậu vận chuyển bằng xe gắn máy từ biên giới xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự về nội địa tập trung khu vực xã An Hòa chờ đưa xe khách để vận chuyển tiếp đến nơi khác tiêu thụ, khi gặp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ thì đối tượng không đến nhận hàng hóa và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước đó vào đầu tháng 3/2021, Đội Nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Sở Thượng - Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước đã phối hợp với Công an xã Thường Lạc - Công an huyện Hồng Ngự tổ chức kiểm soát tuyến đường bộ thuộc khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, phát hiện có hai người đàn ông đang đai vác hàng hóa đi từ hướng bờ sông biên giới Việt Nam - Campuchia (Sông Sở Thượng) lên đường bộ. Phát hiện tổ công tác, hai người đàn ông nói trên vứt lại 4 túi nylon màu đen và lợi dụng đêm tối trốn thoát.
Kiểm tra các túi nylon nói trên, tổ công tác phát hiện có gần 1.000 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero và Nelson, tất cả đều có nguồn gốc nhập khẩu trái phép.
Ô tô nghi vấn nhập lậu do Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện. Ông Võ Thanh Hồng, (sinh năm 1960, địa chỉ Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), lái xe chỉ xuất trình được một giấy đăng ký xe do Campuchia cấp ngày 29/3/2017, ngoài ra không có giấy tờ gì khác chứng minh xe này được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Ô tô nghi vấn nhập lậu do Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện. Ông Võ Thanh Hồng, (sinh năm 1960, địa chỉ Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), lái xe chỉ xuất trình được một giấy đăng ký xe do Campuchia cấp ngày 29/3/2017, ngoài ra không có giấy tờ gì khác chứng minh xe này được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
Theo Cục Hải quan Đồng Tháp, trong thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phía Campuchia có diễn biến phức tạp, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu biên giới triển khai nhiều giải pháp vừa tăng cường phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ địa bàn quản lý của cơ quan Hải quan.
Trong quý 1/2021, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng, như: thuốc lá, đường kết tinh, nước giải khát, rượu bia,... có tăng trong dịp Tết, tuy nhiên mức độ tăng không đáng kể. Các đơn vị tích cực triển khai thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại theo kế hoạch của Cục, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, chốt chặn và kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tình hình buôn lậu được kiểm soát và trong địa bàn quản lý.
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ gần 40 vụ vi phạm về hải quan. Trong đó, chuyển vụ nhập trái phép 306,5 triệu đồng tiền Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục xử lý; 1 vụ vận chuyển 2.500 bao thuốc lá lậu cho Công an xem xét khởi tố; Chuyển UBND tỉnh Đồng Tháp xử lý vụ xuất trái phép 359,5 triệu đồng tiền Việt Nam qua cửa khẩu Thông Bình không khai báo hải quan. Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt đối tượng người Camphuchia vi phạm số tiền 15 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm...
Nhận định tình hình buôn lậu vẫn tiềm ẩn trên tuyến biên giới Đồng Tháp, Cục Hải quan Đồng Tháp đang tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn trong tình hình mới để thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hải quan trên địa bàn”.
H. Anh