Donald Trump sẽ đẩy nước Mỹ vào cảnh chiến tranh?

Kết quả điều tra được hãng tin NBC News và công ty khảo sát SurveyMonkey công bố hôm 22/2 cho thấy, đa phần người dân sinh sống trên đất Mỹ đều lo ngại về một cuộc chiến lớn sẽ bùng phát trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Theo International Business Times (IBT), cuộc khảo sát được tiến hành hồi tuần trước với sự tham gia của hơn 11.000 người trưởng thành tại Mỹ.

Kết quả cho thấy 36% số người được hỏi nhận định họ cảm thấy "rất lo lắng" về việc Mỹ sẽ phải tham gia một cuộc chiến lớn trong vòng 4 năm tới. Ngoài ra, tỷ lệ cảm thấy "lo lắng" về việc Mỹ sẽ phải tham chiến là 30%.

Tuy nhiên, 25% cho biết họ "không cảm thấy lo" sợ về viễn cảnh này và 8% khẳng định họ "không bao giờ lo" chính quyền của Tổng thống Trump là nguyên nhân phát động một cuộc chiến.

IBT cho rằng kết quả khảo sát trên cũng đã phản ánh phần nào mức độ khác biệt nhận thức chính trị trong người dân Mỹ. 

Donald Trump sẽ đẩy nước Mỹ vào cảnh chiến tranh? - ảnh 1

Nhiều người Mỹ lo ngại Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy nước này vào cảnh chiến tranh trong vòng 4 năm tới.

Ngoài ra, dù đa phần người được hỏi (81%) cho biết họ có cái nhìn tích cực với việc Mỹ là thành viên NATO thì quan điểm Nga là đối thủ của NATO lại có sự cách biệt.

Cụ thể, 61% cho rằng Nga là "kẻ thù" của NATO nhưng 35% lại nói Moscow là "đồng minh" thậm chí là "bạn" của NATO. 

Trong số những người theo đảng Cộng hòa tại Mỹ, 50% cho rằng Nga là "đồng minh" hoặc "bạn bè" còn 49% coi Nga là "đối thủ". Tỷ lệ này chênh lệch khá nhiều với những người theo đảng Dân chủ. Cụ thể, 23% nhận định Nga là "bạn, đồng minh" còn 76% có quan điểm trái người coi Nga là "kẻ thù". 

Dưới thời lãnh đạo của cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã liên tục chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Nga đồng thời cáo buộc Moscow ủng hộ phe ly khai Đông Ukraine cũng như quân chính phủ Syria. Ngoài ra, Washington và cộng đồng tình báo Mỹ còn cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016 bằng cách tiết lộ thông tin nằm trong các bức thư điện tử của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, sau khi tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump đã kêu gọi Washington cải thiện quan hệ song phương và tăng cường hợp tác quân sự với Nga. 

Nhưng cho tới nay, Nhà Trắng và điện Kremlin vẫn tỏ ra bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề như Iran. Ông Trump không ít lần kêu gọi tiến hành tái đàm phán hoặc thậm chí, xóa bỏ hiệp ước hạt nhân mà cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng với một số quốc gia đã ký kết với Iran.

Theo ông Trump, việc Iran đồng ý thi hành thỏa thuận hạt nhân mà cụ thể là giới hạn chương trình phát triển hạt nhân để đổi lại Washington gỡ bỏ lệnh trừng phạt, là điều quá dễ dãi với Tehran. Đây là lý do kết quả của cuộc điều tra của Viện Gallup hồi đầu tuần này cho thấy, tỷ lệ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Iran ở đảng Dân chủ cao hơn so với đảng Cộng hòa. 

Còn trong những tuần gần đây, Washington và Tehran đã nhiều lần lời qua tiếng lại sau khi Iran tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa. Theo Iran, các vụ thử này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân song bản thân nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và chính quyền Washington lại không nghĩ như vậy. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông sẵn sàng đối đầu với cả Iran và Nga. 

Tuy nhiên, một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa Mỹ và Nga còn phải kể tới Trung Quốc. Ngay từ trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách kinh tế của Trung Quốc. Còn mới đây, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã gây sóng gió trong giới truyền thông Trung Quốc khi tuyên bố Washington sẽ có hành động ngăn Bắc Kinh tiếp cận các hòn đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông. 

Ngoài ra, mối đe dọa quân sự từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump cũng đang góp phần tạo ra mối quan ngại về khả năng bùng nổ một cuộc chiến lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Theo IBT, điểm nhấn chỉ trích lớn nhất hiện nay của Nhà Trắng chính là các tổ chức Hồi giáo cực đoan bao gồm lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hiện nay, quân đội Mỹ đang tham gia các chiến dịch tiêu diệt IS ở Iraq và Syria. Nhiều hoạt động quân sự ở hai chiến trường này đã được triển khai từ thời cựu Tổng thống Obama song mới chỉ giới hạn ở các cuộc không kích và phối hợp với các lực lượng địa phương. Nhưng gần đây, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cân nhắc phương án triển khai lục quân tới chiến đấu trực tiếp trên chiến trường chống IS. Hành động này có thể khiến sự thù địch của IS đối với nước Mỹ gia tăng mạnh mẽ. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !