Đối thoại Shangri La: Mỹ tái cam kết bảo vệ Philippines
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đưa ra cam kết trên trong cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Philippines Voltaire Gazmin bên lề diễn đàn an ninh thường niên Shangri La đang diễn ra ở Singapore. Chủ đề chính của diễn đàn năm nay là sự lớn mạnh của Trung Quốc.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và người đồng nhiệm Philippines Voltaire Gazmin tại diễn đàn an ninh Shangri La (Singapore) năm nay. |
Hiện Philippines, quốc gia từng là thuộc địa của Mỹ, đang “hục hặc” không chỉ với Trung Quốc mà với cả Đài Loan sau vụ một ngư dân Đài Loan bị lực lượng canh gác bờ biển Philippines bắn chết.
“Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh tầm quan trọng của Philippines với tư cách là đồng minh của Mỹ và tác xác nhận Mỹ sẽ thực thi Hiệp ước quốc phòng song phương”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little trả lời các phóng viên sau cuộc hội đàm giữa ông Hagel và ông Gazmin.
“Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do đi lại trên biển”, ông Little cho biết thêm.
Cả hai bộ trưởng quốc phòng “cũng đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương trong đó có nhiệm vụ hợp tác tăng cường điều động luân phiên các lực lượng Mỹ ở Philippines nhằm đối phó với các thách thức chung”, ông Little cho biết.
Năm 1951, Philippines và Mỹ đã kí kết hiệp ước quốc phòng song phương theo đó hai quốc gia có nghĩa vụ phải bảo vệ nhau trong trường hợp bị nước ngoài tấn công.
Quân đội Philippines là một trong những lực lượng vũ trang yếu kém nhất châu Á. Tuy nhiên, Tổng thống nước này vừa tuyên bố sẽ chi Philippines Benigno Aquino thông báo sẽ chi 1,8 tỷ USD để nâng cao năng lực quốc phòng, bảo vệ lãnh hải trước “những kẻ chuyên bắt nạt ở sân sau chúng tôi”.
Hiện các quốc gia gồm Philippines,Brunei, Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc cùng Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trong đó Trung Quốc tuyên bố phần lớn diện tích vùng biển này thuộc về mình.
Đài Loan đã đe dọa sẽ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Philippines và tiến hành tập trận hải quân ở gần biên giới trên biển giữa hai bên sau vụ ngư dân Đài Loan bị lực lượng canh gác bờ biển Philippines bắn chết.