Đối thoại Nga, EU, Ukraine: Chẳng có gì tiến triển
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã được các nhà lãnh đạo châu Âu mời tới Milan, Italia để nhóm họp và cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Đông Âu. Cả hai đều mô tả cuộc gặp gỡ là tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Phương Tây vẫn cho rằng Nga đã cung cấp vũ khí cho quân ly khai cũng như gửi lính tới miền đông Ukraine. Nga phủ nhận cáo buộc này.
![]() |
Hai nhà lãnh đạo Ukraine, Nga cùng các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Milan, Italia. |
Các nhà lãnh đạo đã đồng ý thông qua một thỏa thuận sơ bộ về các hợp đồng cung cấp khí đốt. “Chúng tôi đồng ý các điều khoản chính trong thỏa thuận”, ông Poroshenko nói, thêm vào rằng “hiện vẫn chưa thể đưa ra những kết quả thực tế nào”.
Ông Putin khẳng định đã có những “bước tiến” trong thỏa thuận, nhưng câu hỏi vẫn bao quanh việc liệu Kiev có thể thanh toán khoản nợ khổng lồ ước tính lên đến 4,5 tỷ USD cho Moscow hay không?
Hầu hết đường ống dẫn khí của Nga sang châu Âu đều đi qua Ukraine, và ông Putin cảnh báo EU sẽ gặp “rủi ro vận chuyển lớn” trừ khi Kiev chấp nhận thanh toán các khoản nợ. Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine hồi mùa hè, buộc tội Kiev “quịt nợ”. Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng giá cả mà Moscow áp đặt là không công bằng.
Tranh chấp giá khí đốt diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng đang ngày càng trở nên tồi tệ kể từ khi Nga sát nhập Crimea hồi tháng Ba và hỗ trợ cho quân ly khai miền đông một tháng sau đó.
Hơn 3.600 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến xảy ra ở vùng Donetsk và Lugansk vào tháng Tư. Quân đội chính phủ và quân ly khai đã đồng ý ngừng bắn vào tháng Chín ở Minsk, Belarus. Tuy nhiên, cả hai bên buộc tội lẫn nhau đã vi phạm thỏa thuận này.
Cuộc gặp gỡ diễn ra bên lề hội nghị Á – Âu (ASEM) kéo dài 2 ngày ở Italia với sự tham gia của hơn 50 quốc gia thành viên. Cuộc họp có sự góp mặt của Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italia Matteo Renzi.
![]() |
Đây là lần thứ hai ông Putin và ông Poroshenko gặp gỡ nhau kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra. |
Ông Putin và ông Poroshenko sau đó cũng tham dự một cuộc họp bốn bên cùng bà Merkel và ông Hollande. Vào cuối ngày, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc hội thoại riêng. Theo lời ông Poroshenko, ngoài vấn đề khí đốt, hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý về hai việc trong cuộc họp thứ hai.
Thứ nhất, các điểm chính trong thỏa thuận Minsk sẽ vẫn phải được tôn trọng và tuân thủ. Thứ hai, cuộc bầu cử tới sẽ vẫn được tiến hành ở Donetsk và Luhansk.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng thỏa thuận Minsk là “con đường” dẫn đến ngừng bắn, nhưng sẽ phải được cả hai bên trong cuộc chiến thực hiện đầy đủ.
Ông cũng cho biết cuộc nói chuyện là “khả quan và tích cực”, mặc dù phát ngôn viên của ông lại mô tả hội nghị là “đầy rẫy những hiểu lầm”. “Rất tiếc, vài thành viên (của hội nghị Milan) đã không sẵn sàng hiểu sự thật đang xảy ra ở đông nam Ukraine”, ông Dmitry Peskov nói, được các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn.
Song song với phát ngôn đó, bà Merkel cũng nhấn mạnh: “Tôi không nhìn thấy bất cứ đột phát nào ở đây”. Thủ tướng Italia Renzi thì miêu tả cuộc họp rất tích cực, nhưng thêm vào rằng nhiều vấn đề khác biệt còn tồn tại.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh nói với Tổng thống Nga rằng ông rõ ràng không muốn xảy ra chiến tranh lạnh hay một Ukraine chia rẽ. Ông Cameron cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của EU sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi các điều khoản trong thỏa thuận Minsk được tiến hành đầy đủ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.