Tưng bừng lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 1/9, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8 với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Tôn vinh văn hóa Việt - Giao lưu văn hóa Hàn Việt” đã diễn ra ngay tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại xứ sở kim chi cùng đông đảo bạn bè Hàn Quốc và du khách quốc tế.    

Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc  là  một  hoạt  động  truyền  thống,  được  Hội  người Việt  Nam  tại  Hàn  Quốc  tổ chức  thường  niên,  nhằm  mục  đích  quảng  bá  văn  hóa  truyền  thống đậm đà  bản  sắc  của  dân  tộc  Việt  Nam  đến  toàn  thể  cộng  đồng  người  Việt  Nam  cũng  như  nước  bạn  Hàn  Quốc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cùng với đó mối quan hệ giao lưu văn hóa. giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển trong thời gian qua dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực.

Chị Cẩm cho biết Ban tổ chức hy vọng sự kiện văn hóa lớn này sẽ giúp những người con xa xứ sống xa quê hương hướng về cội nguồn, giúp các bạn Hàn Quốc hiểu thêm về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước Việt Nam, đồng  thời qua đó tăng  cường  mối  quan  hệ  truyền  thống  hợp  tác  và  hữu  nghị giữa  hai  nước  Việt-Hàn.

Bên cạnh đó, theo chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, lễ hội Văn hóa Việt Nam còn là dịp để cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên toàn Hàn có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nhằm lan tỏa, nhân rộng thêm tình yêu quê hương đất nước, hướng những người con xa quê nhớ về nguồn cội. 

Góp mặt trong lễ hội năm nay là những tiết mục đặc sắc của ca sỹ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Mạc Văn Khoa, những trò chơi dân gian truyền thống pha lẫn hiện đại. Đặc biệt màn trình diễn thời trang truyền thống áo dài Hanbok và thời trang hiện đại với thiết kế tân thời cùng màu sắc vô cùng rực rỡ.

Điều khiến bà con tham dự lễ hội rất vui mừng bởi không chỉ được thưởng thức những tiết mục văn hóa, văn nghệ sôi nổi đặc sắc mà họ còn được nếm  những món ăn đa dạng của Việt Nam. 

Trong lời phát biểu chào mừng lễ hội được tổ chức đúng vào dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa minh chứng cho mối quan hệ thân thiết, hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời thiết thực kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” Việt-Hàn.

Đại sứ cho biết quan hệ Việt - Hàn đang phát triển tốt đẹp trên cả trên tất cả các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam với hơn 7.600 dự án, tổng vốn đầu tư đạt trên 63 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đã đạt 65,7 tỷ USD. Cộng đồng bà con người Việt Nam ở Hàn Quốc đã lên tới hơn 200.000 người, là một trong những cộng đồng đông và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Trong đó, theo báo cáo mới nhất của bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc công bố hôm 28/2/2018, hơn 73% số phụ nữ nước ngoài làm dâu tại Hàn Quốc trong thời gian từ 2014-2016 là người Việt Nam. Hiện có khoảng 40.000 phụ nữ Việt Nam đang làm dâu tại Hàn Quốc.

Phụ nữ Việt Nam làm dâu tại Hàn Quốc chủ yếu ở các vùng nông thôn, nơi nhiều phụ nữ bản địa từ chối sinh sống bởi muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến tại các thành phố lớn. Độ tuổi kết hôn trung bình của cô dâu Việt Nam là khoảng 25,2 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình 43,6 của các chú rể bản địa.

Do đó, Chính phủ hai nước đang ngày càng quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các phụ nữ di trú kết hôn và con em gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. 

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú bày tỏ sự tin tưởng rằng với những nỗ lực từ chính phủ hai nước và sự cố gắng của bà con, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho tiến bộ kinh tế, xã hội của Hàn Quốc cũng như sự phát triển của Việt Nam.

Huyền Anh
Từ khóa: Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc Giao lưu văn hóa Hàn Việt cô dâu Việt tại Hàn Quốc

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !