Trao Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc

Sáng 21/9, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Phan Văn Bắc vì có hành động dũng cảm cứu gần 40 người trên xe khách bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc.
Trao Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc - ảnh 1

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc trong sáng 21/9

Trước đó, vào chiều 6/9, tại vị trí km97 + 500 thuộc quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Đạm Bri, huyện Đạ Huoai), chiếc xe khách mang BKS 53N-2824 của Công ty TNHH TMDV Vận tải Tấn Hà, do tài xế Phan Văn Toàn (40 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chở gần 40 hành khách lưu thông theo hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu mất thắng. Cùng thời điểm, khi đang điều khiển xe ô tô tải mang BKS 49C - 098.51 đi cùng chiều phía trước, tài xế Phan Văn Bắc phát hiện xe khách gặp sự cố và đã cho xe của mình chạy chậm, kết hợp với đạp phanh và lai dắt chiếc xe khách đi hết đèo Bảo Lộc, giúp tất cả hành khách, tài xế cùng chủ xe an toàn. 

Với hành động quả cảm trên, anh Bắc vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GT&VT gửi thư khen; Ủy Ban ATGT quốc gia đặc cách tặng thưởng Vô lăng vàng 2016; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen; nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước trao tặng những phần thưởng kịp thời để động viên, khích lệ… 

Trao Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc - ảnh 2
Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh chụp hình lưu niệm, chia vui cùng tài xế Bắc

Phát biểu tại lễ trao Huân chương, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, cho rằng: Việc được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương dũng cảm là niềm vinh dự lớn không chỉ đối với gia đình anh Bắc, với đồng nghiệp, đơn vị nơi anh Bắc làm việc, mà còn là niềm tự hào của cả tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một tấm gương người tốt việc tốt để người dân học tập, noi theo, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc và tươi đẹp.

Theo báo Lâm Đồng

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !