Trắng đêm phun thuốc diệt muỗi bằng "vòi rồng" ở Hà Nội

Với tình trạng các ổ dịch sốt xuất huyết ngày càng nhiều, lực lượng y tế đã phải sử dụng xe ô tô và các vòi công suất lớn để phun thuốc diệt muỗi. Do các ổ dịch đều là nơi đông dân cư nên việc phun thuốc phải thực hiện vào ban đêm.

Từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội, lực lượng y tế, vệ sinh môi trường đã phải tìm nhiều cách để khoanh vùng, xử lý các ổ bệnh.

Do các ổ dịch sốt xuất huyết ngày càng nhiều, lực lượng y tế đã phải sử dụng xe ô tô và các vòi công suất lớn để phun thuốc diệt muỗi.

Loại thuốc được sử dụng có tên là Hantox 200 được Bộ Y tế sử dụng để dập dịch sốt xuất huyết ở các cụm dân cư và không gây độc đối với con người.

Đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, việc phun thuốc bằng bình khoác vai sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì sẽ xử lý trực tiếp vào các khu vực muỗi sinh sống...

... tuy nhiên, việc sử dụng ô tô và vòi phun công suất lớn cũng sẽ có hiệu quả nhất định trong việc khoanh vùng, không cho ổ dịch lan rộng.

Do các ổ dịch đều là nơi đông dân cư nên việc phun thuốc phải thực hiện vào ban đêm.

Ghi nhận của phóng viên Infonet vào rạng sáng ngày 4/8, lực lượng y tế đã sử dụng xe ô tô và vòi phun công suất lớn phun toàn bộ khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đây được cho là điểm nóng về sốt xuất huyết của quận Hoàng Mai.

Anh Nguyễn Việt Phương (Trưởng trạm y tế phường Vĩnh Hưng) cho biết: “Phường Vĩnh Hưng có 36 ổ dịch và 280 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, việc xử lý các ổ dịch cũng gặp nhiều khó khăn do địa bàn phương đông dân cư và có nhiều chợ tạm".

Việc sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi vào buổi đêm đã được tính toán kỹ bởi khi đó người dân đều đóng cửa đi ngủ, việc phun thuốc không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Công tác phun thuốc phải được phối hợp bởi nhiều lực lượng để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Trong ảnh: Công an phường Vĩnh Hưng đi nhắc nhở người dân đóng cửa trước khi xe phun thuốc muỗi đến.

Hoàng Nam

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !