TP.HCM mở tuyến xe buýt đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe Miền Tây

Ngày 15/9 Công ty Cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCO) đã khai trương tuyến xe buýt mang số hiệu 119. Tuyến xe này có lộ trình từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Bến xe miền Tây và đi qua nhiều bệnh viện lớn của TP.
TP.HCM mở tuyến xe buýt đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe Miền Tây - ảnh 1

Những chiếc xe buýt đi chuyến đầu tiên

Cụ thể chuyến xe 119 sẽ đi qua hoặc gần các bệnh viện lớn như: bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện nhân dân 115, bệnh viện Hùng Vương …

Theo SATSCO, toàn bộ các xe vận chuyển khách được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Những chiếc xe này có thiết kế hiện đại với sức chứa 60 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, cùng hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách như chống kẹt cửa tự động, giảm sóc khí nén, thảm sàn cao cấp chống trơn trượt, hệ thống tự điều chỉnh phanh và côn… ngoài ra, đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Chuyến xe hoạt động từ 4h đến 21h hàng ngày với thời gian di chuyển: 65 phút/lượt và tần suất xe 15 – 30 phút/chuyến, hành khách đi dưới 5km sẽ trả 12.000đ tiền vé, và trên 5km là 20.000đ. Lộ trình tuyến xe cụ thể như sau:

Lộ trình lượt đi: Ga quốc tế đến – Ga quốc nội đến – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Lăng Cha Cả – Hoàng Văn Thụ – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Bắc Hải – Thành Thái nối dài – Thành Thái – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Thị Nhỏ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Bến xe miền Tây (15.1 km)

Lộ trình lượt về: Bến xe miền Tây – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Tri Phương – Thành Thái – Thành Thái nối dài - Bắc Hải – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Ga quốc tế đến (15.1 km)

Trước đó trong tháng 3 và tháng 5/2016 SATSCO cũng đã lần lượt xây dựng và đưa vào hoạt động tuyến xe buýt chất lượng cao 109 và Shuttle Bus 49, nhằm kết nối giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Kết quả cho thấy 2 tuyến này nhận được phản hồi tốt và dần trở thành phương tiện đi lại thông dụng của người dân, khách du lịch.

Nguyễn Cường

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !