Thủ tướng biểu dương Bưu điện Việt Nam chung tay chống rác thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Văn bản số 8304 ngày 14/9 biểu dương Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc chung tay cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào “Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa”.

trong văn bản Thủ tướng đánh giá, Bưu điện Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phong trào “Toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa”.

Hành động tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn mạng lưới của Tổng công ty, đồng thời phát huy thế mạnh của mạng lưới bưu chính để kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào là hành động thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với môi trường.

Thủ tướng Chính phủ mong Bưu điện Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến hay, hoạt động cụ thể để giảm thiểu tối đa ô nhiễm rác thải nhựa, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững.  

Trước đó, xác định việc chống rác thải nhựa là vấn đề “nóng” của toàn xã hội, là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, Bưu điện Việt Nam đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong toàn Tổng công ty.

Các chai nước nhựa dùng một lần được thay thế bằng bình nước thủy tinh hoặc bình inox tại phòng họp của khối Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị.

Bưu điện Việt Nam yêu cầu toàn mạng lưới thực hiện đồng bộ các giải pháp chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần. Đặc biệt từ 1/8/2019, toàn mạng lưới sẽ không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon trong mọi hoạt động của đơn vị.

Tại các hội nghị, hội thảo, tuyệt đối không sử dụng chai nước nhựa sử dụng một lần; không sử dụng đồ nhựa, văn phòng phẩm, vật tư, ấn phẩm nhựa dùng một lần, không sử dụng túi nilông tại tất cả đơn vị.

Bên cạnh đó, tại các bưu cục, giao dịch viên sẽ khuyến khích, vận động khách hàng thay đổi thói quen gói bọc hàng hóa bằng túi nilon sang sử dụng hộp bìa các tông có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho hàng hóa do Bưu điện Việt Nam cung cấp. 

Đoàn thanh niên Tổng công ty ra quân dọn rác thải tại bãi biển Diễn Thành – Nghệ An.

Ngoài ra, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình dọn dẹp, thu thu gom rác thải, phát túi vải tái chế tại chợ dân sinh, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.... Qua đó góp phần tổ chức tuyên truyền tới đông đảo người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, chuyển sang các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Để đảm bảo việc triển khai diễn ra thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao, Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện; tổ chức các phong trào thi đua chống rác thải nhựa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, đi đầu.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong tổ chức các buổi làm việc, ngày chủ nhật “Xanh”, các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc và môi trường xung quanh.

Bình Minh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !