Thông xe cầu vượt tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 18/1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức thông xe nhánh cầu vượt thứ 3 tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp). Đây là nhánh cuối cùng của cầy cầu vượt hình chữ N – công trình sẽ giải quyết ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhánh cầu mới khánh thành.

Với nhánh cầu này, các phương tiện có thể đi từ đường Nguyễn Kiệm (phía quận Phú Nhuận) về đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp). Nhánh cầu vượt này dài 367m, rộng 7,5m, được thi công từ 15/10/2018. Xe thô sơ, xe trọng tải hơn 10 tấn và người đi bộ bị cấm đi lên đây.

Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm có hình dạng chữ N. Nhánh 1 hướng từ Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám có chiều dài 368m.

Nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám về đường Nguyễn Thái Sơn dài 363m (đã thông xe từ tháng 7/2017).

Nhánh 3 theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm phía nút giao Phú Nhuận về đường Nguyễn Thái Sơn dài 367m. Tổng mức đầu tư của công trình này khoảng 504 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 351,9 tỷ đồng.

Nhánh cầu vượt mới (trái) và cũ.

Sở GTVT cho biết, kể từ hôm nay luồng giao thông qua khu vực này sẽ được phân như sau:

Đối với nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định – đường Nguyễn Thái Sơn): lưu thông 1 chiều các phương tiện hướng đi từ ngã tư Phú Nhuận đến đường Nguyễn Thái Sơn.

Trong khi đó trên đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã tư Phú Nhuận đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm) sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện.

Trên đường Đặng Văn Sâm (đoạn từ đường Hoàng Minh Giám đến đường Nguyễn Kiệm) sẽ tổ chức giao thông 2 chiều các loại phương tiện. Tương tự, tại đường Bùi Văn Thêm cũng tổ chức giao thông 2 chiều các loại phương tiện.

Tuy nhiên đường Bùi Văn Thêm sẽ cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (từ 6h-8h và 16h-18h hàng ngày).

Đối với các nhánh đường khác trong khu vực vòng xoay, các phương tiện lưu thông theo hiện trạng.

Hình dạng cầu vượt khi đồ họa.

Vị trí cầu vượt (vòng tròn đỏ) tương ứng với sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguyễn Cường
Từ khóa: cầu vượt Nguyễn Thái Sơn vòng xoay Nguyễn Thái Sơn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !