Triển khai giai đoạn 4 tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Công tác cứu hộ cứu nạn 11 người còn mất tích trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) là hoàn thành xây dựng đập ngăn công trình, tổ chức tìm kiếm ở lòng sông xuôi về hạ lưu dài 2,5km (giai đoạn 4).

{keywords}
Khu vực tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 giai đoạn 4.

Ngày 17/12, các Sở ban ngành cùng chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tổ chức họp nghe báo cáo phương án, kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tiếp theo giai đoạn 4.

Tại buổi họp bàn phương án, kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) giai đoạn 4. Các đơn vị cho rằng, giải pháp tối ưu nhất hiện nay là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu (ngã ba Tam Dần) trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

{keywords}
Lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong giai đoạn 3.

Lực lượng tiếp cận lòng sông Rào Trăng bằng nhiều biện pháp như làm khô mặt đáy lòng sông (đào rãnh thoát nước, lắp ống dẫn nước, bơm nước, hút cát…) và hạn chế tối đa mạch nước ngầm thẩm thấu. Tập trung các phương tiện cơ giới máy múc đào sâu, múc kỹ đến lớp đất thổ… kết hợp với phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), sử dụng vật liệu nổ… và đặc biệt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã trải qua 3 giai đoạn và tìm kiếm được 6/17 nạn nhân mất tích ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi họp.

Chủ trì tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các lực lượng xây dựng phương án tối ưu và hiệu quả cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4 với khu vực tổ chức tìm kiếm hơn 2,5km từ hiện trường sạt lở về hạ lưu ngã 3 Tam Dần.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khi đã ngăn được dòng cần tổ chức tìm kiếm chặt chẽ và khẩn trương bằng nhiều phương án để sớm tìm được 11 người còn mất tích. Các lực lượng tìm kiếm cùng phương tiện phải luôn ở trạng thái sẵn sàng tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi.

Được biết, Công trình đập dâng tràn nằm cách khu vực tìm kiếm của giai đoạn 3 khoảng 500m về phía thượng nguồn có chiều dài khoảng 150m và các đơn vị thi công đã hoàn thành xây dựng khoảng 90% thì tạm dừng do Công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 gặp sự cố vào ngày 12/10 khiến 17 công nhân mất tích.

Hà Oai

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !