Miền Bắc tạnh ráo nắng đẹp, miền Nam mưa rào

Những ngày này, Bắc Bộ không còn rét đậm về đêm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở ngưỡng 16-17 độ C. Ở khu vực Đông Nam Bộ, những cơn mưa lớn có thể gây ngập úng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

{keywords}
Hôm nay nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc tăng nhẹ, ngày tạnh ráo nắng đẹp. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (11/12)

Hà Nội:

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Bắc có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, miền Đông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. 

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Theo các bản tin nhanh phát đi đêm qua của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cảnh báo: Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Nguy cơ xảy ra cao tại huyện: Định Quán; Tân Uyên và TP Dĩ An; Nguy cơ trung bình tại huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch; TP Thuận An.

 

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, từ đêm 10/12 đến ngày 20/12:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 10-13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-20/12, có mưa vài nơi, riêng ngày 14-15/12 có mưa, mưa nhỏ. Trời rét, từ ngày 15 có rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ đêm 10-13/12, có mưa vài nơi, có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-20/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 14-15/12 có mưa rải rác. Trời rét, từ ngày 15 có rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ:

Từ đêm 10-13/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-20/12, có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 16/12 có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 15,16 rét đậm, vùng núi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ đêm 10-13/12, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14-20/12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng từ ngày 16-17/12 mưa ở phía Bắc giảm xuống còn vài nơi. Trời rét; riêng ngày 18,19/12 phía Bắc có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ đêm 10-13/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-20/12, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng giai đoạn 15-16/12 và 18-19/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Từ đêm 10-14/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/12, có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-20/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ:

Từ đêm 10-13/12, chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14-15/12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-20/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (tổng hợp)

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !