Một đoạn quốc lộ 26 bị lũ cuốn trôi, người dân vất vả lội suối leo đồi

Các đơn vị liên quan đang tập trung máy móc, nhân công, khẩn trương vận chuyển đá, cống về khắc phục điểm đường bị cuốn trôi trên Quốc lộ 26 để nối lại giao thông giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ngày 1/12, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 đang tích cực huy động lực lượng khắc phục điểm đường bị cuốn trôi tại Km53+300, thuộc Quốc lộ 26, đoạn giáp nhau giữa xã Ea Trang và xã Cư M’ta, huyện Ma Đrắk.

{keywords}
Đường bị cuốn trôi tại Km53+300 Quốc lộ 26, chia cắt 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26, đơn vị đã huy động 30 xe tải, 6 máy đào, 2 máy múc và tập trung nhân lực, cố gắng thi công bất kể ngày đêm để khắc phục điểm đường bị cuốn trôi.

{keywords}
Tập trung nhiều nhân lực và phương tiện khẩn trương khắc phục điểm đường hư hỏng để thông tuyến.

Theo ông Tiến, vào khoảng 21h ngày 30/11, khi đơn vị vừa khắc phục xong điểm sạt lở đất, gây ùn tắc giao thông tại vị trí Km54+380 Quốc lộ 26 thì lại phát hiện tại Km53+400, một đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ông Tiến cho biết thêm, vị trí đường bị trôi có chiều dài khoảng 70m, rộng khoảng 15m và sâu gần chục mét.

{keywords}
vị trí đường bị trôi có chiều dài khoảng 70m, rộng khoảng 15m.

“Chúng tôi sẽ đặt 2 hàng cống 150mm và xử lý đoạn đường bị cuốn trôi với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu khoảng 15m, rộng khoảng 12m với nhiều giỏ đá và các biện pháp kĩ thuật khác. Dự kiến việc khắc phục sẽ mất khoảng 5-6 ngày”, ông Tiến nói.

Nguyên nhân của vụ sạt lở được xác định do mưa lớn, nước chảy xiết tràn qua đường gây xói lở phía taluy âm khiến cống nước bị cuốn trôi.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Ngô Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện lực lượng CSGT tỉnh đang phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền tiến hành chốt chặn 2 đầu điểm đường bị cuốn trôi, cấm các phương tiện qua lại. Đồng thời, phối hợp với CSGT Khánh Hòa, tiến hành thông báo, cảnh báo từ xa để các tài xế biết thông tin, tìm hướng đi khác.

{keywords}
Lực lượng chức năng bố trí chốt chặn 2 đầu điểm đường bị cuốn trôi, cấm các phương tiện qua lại.

Theo ghi nhận của PV, việc một đoạn của Quốc lộ 26 bị cuốn trôi đã gây tê liệt giao thông và khiến nhiều người lỡ việc, di chuyển khó khăn. Để đi sang bờ bên kia, người dân phải lội bộ xuống phía dưới hạ lưu vượt suối rồi leo lên ngọn đồi ven đường.

{keywords}
Người dân phải lội suối, leo đồi mới có thể tiếp tục di chuyển qua đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi.

Trần Nhân

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !