Nghệ An: Tăng cường kỹ năng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân

Việc phát huy hiệu các nghiệp đoàn nghề cá, đội dân quân biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã hạn chế được rủi ro do thiên tai gây ra trong quá trình đánh bắt trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.

{keywords}

Nghiệp đoàn Nghề cá tặng áo phao cho ngư dân xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tăng cường tuyên truyền, tặng áo phao cho ngư dân

Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) hiện có 395 tàu cá, gần 2.000 lao động thường xuyên trên biển. Ngoài việc trang bị miễn phí đến tận tàu hàng nghìn chiếc áo phao, trang, thiết bị thông tin liên lạc; để giúp ngư dân yên tâm bám biển vào mùa mưa bão, Diễn Ngọc đã thành lập trung Đội dân quân biển với 30 thành viên trên 10 tàu xa bờ, và 20 tổ hội nghề cá, thu hút 100% chủ tàu và lực lượng công an, quân sự tham gia, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tai nạn trên biển xảy ra.

Là thành viên tổ hội nghề cá, ngư dân Phạm Văn Mạnh (trú xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc) chia sẻ: Từ khi tham gia tổ nghề cá thì việc phòng chống thiên tai, hạn chế được rủi ro rất nhiều, nói chung từ khi có tổ thì đâu đâu cũng vững chắc đó, đánh bắt hiệu quả hơn các năm nhiều.

Để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày hơn 1 tuần trên con tàu xa bờ 400CV, ngư dân Lê Quang (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) đã được chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã đến tận tàu tuyên truyền nêu cao ý thức đánh bắt an toàn, đồng thời kiểm tra lại các phương tiện phòng chống thiên tai. Nghiệp đoàn cũng đã  trao tặng cho anh Quang và các thuyền viên trên tàu 7 chiếc áo phao.

{keywords}

Lực lượng BĐBP và chính quyền địa phương tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, động viên ngư dân bám biển ở cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu.

Với việc được trang bị đầy đủ phương tiện, lại được các thành viên nghiệp đoàn hỗ trợ tích cực đánh bắt an toàn nên mỗi chuyến ra khơi, anh Quang cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.  Bà con bây giờ chấp hành rất tốt việc phòng chống thiên tai bởi tất cả thuyền viên cũng như các chủ phương tiện đều có đàm, định vị, có cả radio để nghe thời tiết thường xuyên. Khí có lệnh của ban phòng chống thiên tai thì thì tất cả các chủ phương tiện, thuyền viên cho thuyền về neo đậu an toàn.

Qua 5 năm ra đời, nghiệp đoàn nghề cá Diễn Bích (huyện Diễn Châu) được chia thành 22 tổ tự quản trên biển với gần 200 thành viên đã hỗ trợ nhau rất đắc lực trong khai thác, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là khi gặp thiên tai rủi ro trên biển.  Nghiệp đoàn ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thành viên đánh bắt an toàn, đúng quy định thì còn cấp 150 đài FM, hơn 1.500 áo phao cho ngư dân, tặng cho ngư dân hàng trăm thẻ bảo hiểm thân thể.

Theo ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Nghiệp đoàn thì điều đặc biệt mà nghiệp đoàn xây dựng được đó là tạo được mối liên kết, tương trợ sâu sắc trong đoàn viên, nhờ đó mà thiệt hại về người và tài sản do thiên tai của ngư dân Diễn Bích đã giảm đáng kể so với trước đây.  

{keywords}
Việc tăng khả năng phòng vệ trước thiên tai đã giúp ngư dân nâng cao tính chủ động, đảm bảo an toàn khi lao động trên biển.

Tăng cường kiểm tra, tập huấn biện pháp phòng chống thiên tai

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến bất thường, trung bình mỗi năm nước ta phải hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển. Trước tình hình đó, việc tăng khả năng phòng vệ trước thiên tai cho ngư dân được các cấp chính quyền huyện Diễn Châu đặc biệt quan tâm.

Ngoài việc bắt buộc tất cả trên 1.500 tàu thuyền phải có phương tiện phao cứu sinh, đèn tín hiệu, máy thông tin liên lạc… và thực hiện sơn, kẻ, gắn biển số đăng ký theo quy định thì địa phương này đã thành lập 2 trung đội dân quân biển, 45 tổ nghề cá vừa sản xuất, vừa hỗ trợ ngư dân cứu hộ cứu nạn.

Trước mỗi vụ đánh bắt, ngư dân đều được tập huấn các biện pháp phòng chống thiên tai trên biển cũng như diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Công tác kiểm tra, kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển được chính quyền các cấp, đặc biệt là Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) luôn quan tâm. Những trường hợp không đủ phương tiện an toàn, không có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định kiên quyết không cho ra khơi.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diên Châu cho biết, toàn huyện có 8 xã vùng biển với trên 1.500 tàu thuyền và 5.000 lao động làm việc thường xuyên trên biển. Việc tăng khả năng phòng vệ trước thiên tai đã giúp ngư dân nâng cao tính chủ động, đảm bảo an toàn khi lao động trên biển, không chỉ giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản mà còn góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bảo Trâm

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !