Ngày mai 9/6, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, dự báo ngày mai 09/6 rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây đầy dần, kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ yếu dần nên từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ.

Lúc 15h30 ngày 8/6, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, do ảnh hưởng của phía nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên hôm nay 8/6, tại các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h trưa nay các nơi phổ biến 36,5 – 38 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 41 - 52%.

{keywords}
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, nắng nóng gay gắt ở Đà Nẵng có thể kéo dài đến đầu tháng 9/2020 (Ảnh: HC)

Tuy nhiên ông Phạm Văn Chiến, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết, theo dự báo, ngày mai 09/6, rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây đầy dần, kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ yếu dần nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%.

Cụ thể, ngày mai 9/6, tỉnh Quảng Bình có nhiệt độ cao nhất 36 – 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h30. Tỉnh Quảng Trị nhiệt độ cao nhất 36 – 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h30.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h. TP Đà Nẵng nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 15h30.

Tỉnh Quảng Nam nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 15h30. Tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất 36 – 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h30.

Chiều 8/6, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cũng đưa ra cảnh báo, từ 48 - 72 giờ tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, với mức độ giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất đạt 35 – 37 độ.

Đài này lưu ý, trong những ngày nắng nóng, vào buổi trưa và chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

Cũng theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của nắng nóng tiếp tục xảy ra trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. 

Đà Nẵng có thể nắng nóng, khô hạn gay gắt kéo dài đến đầu tháng 9/2020
Theo ông Phạm Văn Chiến, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, tình hình nắng nóng và khô hạn gay gắt tại Đà Nẵng sẽ kéo dài từ nay đến cuối tháng 8 và có khả năng đến đầu tháng 9/2020 với nhiều đợt nắng nóng có thể còn gay gắt hơn.
Lượng mưa trong các tháng đến vẫn thấp, lưu lượng dòng chảy về sông Vu Gia thiếu hụt khá nhiều so với trung bình nhiều năm cùng kỳ kết hợp với tình hình nắng nóng kéo dài nên nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, nhất là thiếu nước sinh hoạt nếu TP Đà Nẵng không có phương án chuẩn bị ứng phó hiệu quả.
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Hoàng Thanh Hòa cũng xác nhận, theo dự báo và nhận định của các đơn vị chuyên môn, trong mùa khô năm nay, nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng đạt từ 38 – 39 độ, xảy ra từ tháng 5 đến tháng 8/2020. Xâm nhập mặn trên các sông khả năng ở mức mạnh, tình trạng thiếu nước cục bộ có nguy cơ xảy ra. 
"Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020 và đang phối hợp với các địa phương tổ chức chống hạn cho vụ hè thu, tăng cường phòng, chống cháy rừng..." - Ông Huỳnh Thanh Hòa cho biết.

 Hải Châu

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !