Hà Tĩnh: Lo hồ Kẻ Gỗ xả lũ, di tán hàng nghìn dân

Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngập sâu, nhiều thôn xóm bị cô lập, giao thông qua lại hết sức khó khăn. Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó với mưa lũ.

Sau 2 ngày mưa tầm tã, cùng với các hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh bị ngập trở lại. Xóm làng bị cô lập, đường sá bị chia cắt, giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
Hơn 100 hộ dân ở thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) bị ngập sâu.

Tại TP Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường bị ngập sâu như Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông... Nhiều phương tiện ngập nước, bị chết máy giữa đường phải gọi cứu hộ.

{keywords}
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh).
{keywords}
Nhiều phương tiện ngập nước, chết máy giữa đường, phải gọi cứu hộ. (Ảnh chụp tại đường Đặng Dung, TP Hà Tĩnh).

Lo sợ trước tình hình mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ phải xả lũ khiến vùng hạ lưu ngập lụt như vừa qua, huyện Cẩm Xuyên đã ban hành lệnh sơ tán dân. Cụ thể, xã Cẩm Duệ phải huy động lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời 450 hộ dân với 1.350 người đến những nơi có nhà cao tầng, Trường Tiểu học Cẩm Duệ và Trường THCS Mỹ Duệ.

Lệnh sơ tán của UBND huyện Cẩm Xuyên cũng yêu cầu xã Cẩm Quang di dời 70 hộ với 212 khẩu thuộc các thôn 1, 2, 3. Tuy nhiên, ngọn núi Quang Sơn tại đây bị sạt lở, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống khu dân cư khiến địa phương này phải di dời 106 hộ với 343 người; Thị trấn Cẩm Xuyên di dời 2 hộ với 4 nhân khẩu thuộc khối phố 7 đến nơi đảm bảo an toàn.

Tại huyện Đức Thọ, do mưa lớn kéo dài, cùng với nước từ sông Lam (Nghệ An) đổ về khiến nước trên sông La dâng nhanh gây ngập các xã ngoài đê như Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh. Mưa với lượng lớn, khiến nước không kịp thoát cũng gây ngập úng một số xã trong đê như Tân Dân, An Dũng, Thanh Bình Thịnh.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ, đoàn công tác huyện Đức Thọ đã thị sát tại thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh). Toàn xã có trên 100 hộ dân bị ngập, chỗ sâu nhất là 1,2m.

{keywords}
Đoàn cán bộ huyện Đức Thọ đi thị sát tình hình mưa lũ.

Nước sông La dâng nhanh đã làm ngập QL1A đoạn qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân). Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân đã tiến hành đóng đường, phân luồng giao thông theo tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh.

Tại huyện Can Lộc, mưa lớn trong những ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về đập Bạng, tràn qua tuyến đê (chiều dài khoảng 100m) ở thôn Vĩnh Xuân và kênh Linh Cảm (đoạn đang thi công dài hơn 200m) thuộc thôn Sơn Phú (xã Thượng Lộc), khiến hơn 400 hộ dân ở 2 thôn này đối mặt với nguy cơ ngập lụt.

{keywords}
Nước tràn qua đập Bạng gây sạt lở và ngập úng cho các vùng hạ du của huyện Can Lộc

Lãnh đạo huyện Can Lộc đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng công an, quân sự cùng với người dân địa phương nỗ lực đắp đê, đắp kênh ngăn nước thượng nguồn. Đồng thời, điều động 2 máy đào đắp, đất đá, cọc tre và hơn 800 bao đất cát để xử lý ở những nơi xung yếu của tuyến đê đập Bạng.

{keywords}
Nhiều tuyến đường ở xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc) cũng bị ngập nặng.
{keywords}
Trường học ở huyện Hương Sơn ngập trong nước lũ.

Trần Hoàn

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !