Thời tiết hôm nay (mùng 7 Tết): Miền Bắc mưa rét, sương mù bao phủ diện rộng

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai (08/02) đến ngày 09/02 ở Bắc Bộ có mưa, trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hiện nay (07/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai (08/02) đến ngày 09/02 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; trời rét, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội trong ngày mai (08/02), có lúc có mưa; từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

{keywords}
Không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc rét đậm, nhiệt độ về đêm và sáng sớm xuống rất thấp. (Ảnh minh họa)

Từ trưa chiều ngày mai (08/02), trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (7/2, mùng 7 Tết) như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 25-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, từ đêm 6/2 đến ngày 16/2/2022 như sau:

Khu vực Hà Nội

Đêm 06/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm.

Từ ngày 07-09/02, có mưa vài nơi, riêng đêm 07- ngày 08/02 có mưa rải rác. Trời rét đậm, riêng ngày 07/02 trời rét.

Từ ngày 10-16/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ đêm 11-14/02 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm 06/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 07-16/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng thời kỳ từ đêm 11-14/02 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng từ ngày 10/2 đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 06/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày 07-09/02, có mưa vài nơi, riêng đêm 07- ngày 08/02 có mưa rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; riêng ngày 07/02 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 10-16/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ đêm 11-14/02 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 06/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Từ ngày 07-09/02, có mưa vài nơi; riêng ngày 08-09/02 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 10-13/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 12-13/02 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 14-16/02, có mưa, mưa rào rải rác, tập trung ở phía Nam. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm 06/02, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 07-16/02, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 09-10/02 và 14-16/02 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 06-16/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 08/02, phía Nam chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 06-16/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối ngày 08 và ngày 13-14/02 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !