Bắc Bộ qua đợt rét đậm, Trung Bộ còn mưa dai dẳng, nhiều nơi ngập úng

Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn rét buốt về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rào, nhiều nơi mưa to, nguy cơ ngập úng.

Những ngày vừa qua, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số khu vực xảy ra ngập úng như Phú Ninh, Thăng Bình và TP Tam Kỳ, Hội An(Quảng Nam).

{keywords}
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều nơi ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ngập nặng. (Ảnh: Sơn Tùng)

Tại Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49B đoạn qua Phong Bình (huyện Phong Điền) gần sông Ô Lâu ngập 10 cm. Quốc lộ 1A qua xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, nước tràn qua mặt đường 15 cm. Nhà chức trách đã bố trí rào chắn, biển báo và người trực gác, phân luồng đảm bảo giao thông.

Nhiều cánh đồng ở Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế bị ngập úng, nhiều diện tích lúa mới gieo sạ bị ảnh hưởng nặng. Các địa phương đang huy động bà con khơi thông dòng chảy để cứu lúa.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (29/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa giảm, từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

{keywords}
Quốc lộ, cánh đồng ở Thừa Thiên Huế bị ngập do mưa lớn những ngày qua. (Ảnh: VOV)

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, không còn rét hại ở vùng núi nhưng nền nhiệt vẫn ở mức thấp, trời rét buốt, nhiều sương mù về đêm và sáng sớm.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ấm áp. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay 29/12 như sau:

Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch sắp tới, từ ngày 1 đến ngày 3/1/2022, thời tiết các khu vực trên cả nước được dự báo như sau:

Khu vực Hà Nội: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày 02-03/12 trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ.

Khu vực Bắc Bộ: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 02-03/01 trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi có nơi 6-9 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.

Khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ngày 01-02/01, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 03/01 mưa giảm; từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 20-24 độ; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 26-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2022: Hà Nội sương mù, trời rét

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2022: Hà Nội sương mù, trời rét

Theo dự báo của Trung tâm DBKTTV Quốc gia, thời tiết dịp Tết Dương lịch 2022, miền Bắc trời rét, trong khi miền Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !