Bắc Bộ vẫn còn rét hại, miền Nam mưa to, đề phòng có lốc sét

Bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với sức gió giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9. Ở Bắc Bộ, nhiệt độ về đêm đã tăng nhẹ, khu vực miền núi vẫn cần đề phòng rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 180km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

{keywords}
Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 106,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Cơ quan khí tượng này cũng cho hay, từ nay đến ngày 23/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay (22/12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (22/12)

Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Theo bản tin nhận định xu thế thời tiết từ ngày 21/12/2020 đến ngày 20/1/2021 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 tuần tới, MJO hoạt động tích cực gây đối lưu phát triển mạnh và thuận lợi cho việc phát sinh các xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông. Dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 01-02 XTNĐ ảnh hưởng tới vùng biển Nam Biển Đông và các tỉnh Nam Trung Bộ trở vào (bao gồm cả cơn bão số 14 đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông).
Trong thời kỳ dự báo, có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng đến nước ta (bao gồm cả các đợt KKL tăng cường). Hiện tại, ở các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt KKL mạnh và rét đậm, rét hại đã bắt đầu từ ngày 15/12 và vẫn tiếp tục diễn ra. Dự báo từ ngày 22/12, khả năng kết thúc rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ. Nhận định khoảng đến ngày 24/12, KKL lại tăng cường bổ sung yếu, tuy nhiên nhiệt độ không giảm nhiều. Khoảng ngày 30-31/12, KKL được tăng cường mạnh, do vậy nhiều khả năng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trở lại trong giai đoạn những ngày đầu tháng 01/2021. Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 01/2021, nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao.
Hiện tại, ở vùng biển phía Nam Biển Đông áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 14) đang hoạt động và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực phía Nam nước ta; đồng thời, từ khoảng ngày 21 đến ngày 24/12, hình thành nhiễu động gió đông trên cao và tác động đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Do vậy, khả năng sẽ gây ra mưa, mưa vừa, mưa to cho các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 11 ngày cuối tháng 12/2020 và 10 ngày đầu tháng 01/2021.
Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (thấp hơn khoảng 0,5 độ C); các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Trong cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn TBNN từ 50-100mm, khu vực Tây Nguyên cao hơn TBNN từ 20-50mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !