Tắt đèn tối 31/3 để hưởng ứng Giờ trái đất

Sáng nay (28.2), Bộ Công thương đã chính thức phát động chiến dịch “Giờ trái đất 2012” với thông điệp: “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, người dân hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Tắt đèn tối 31/3 để hưởng ứng Giờ trái đất

Tại lễ phát động, ông Cao Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục năng lượng (Bộ Công thương) cho rằng, với thông điệp: “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, Giờ trái đất 2012 hướng tới từng cá nhân trong cộng đồng, biến những cam kết tốt đẹp và đầy tham vọng thành những hành động cụ thể, những hành động có thể thực hiện ngay và thực hiện hàng ngày.

Tắt đèn tối 31/3 để hưởng ứng Giờ trái đất 2012

Các Đại sứ Giờ trái đất 2012 cam kết thực hiện giảm thiểu tối đa việc sử dụng năng lượng.

“Tôi kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hãy góp sức trong cuộc chiến trống lại biến đổi khí hậu bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Hãy thể hiện sự cam kết của mình bằng một hành động đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ trái đất, từ 20h30 - 21h30 tối thứ 7, ngày 31.3.2012” - ông Cao Quốc Hưng nói.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, Phó Tổng giám đốc EVN cho rằng, với sáng kiến của WWF, đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mối quan tâm sâu sắc và đòi hỏi lỗ lực cộng đồng mang tính toàn cầu trước thách thức gay gắt về biến đổi khí hậu hiện nay.

Nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2012, ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cũng cam kết sẽ đi làm bằng xe đạp thường xuyên hơn; sẽ tiết kiệm điện, nước và xà phòng bằng giảm bớt việc thay khăn và ga trải giường tại nhà; sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu cho một Sứ quán Xanh bằng cách giảm 2% lượng điện tiêu thụ hàng năm, bắt đầu từ năm nay, thông qua việc khuyến khích các nhân viên ý thức hơn nữa.

Cũng tại lễ phát động, các đại sứ Giờ trái đất như: ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh cũng đã cam kết không sử dụng túi nilong 1 lần, phân loại rác thải, giảm thiểu tối đa việc sử dụng năng lượng…

Sự kiện chính thức Giờ trái đất 2012 được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, phía trước Nhà hát lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam (từ 20h, ngày 31/3/2012). Dự kiến nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 với sự tham dự của lãnh đạo Nhà nước, TP.Hà Nội, các Bộ ban ngành liên quan, đông đảo học sinh, sinh viên và công chúng, cùng các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ.

Các hoạt động bên lề khác như: Các đại sứ Giờ trái đất phát động chiến dịch tại các trường đại học: Học viện ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học FPT…; Đại sứ đi xe đạp cùng sinh viên tình nguyện phát tờ rơi, dán poster tại các địa điểm công cộng; cuộc thi ảnh “Hãy cùng tiết kiệm và Chống lãng phí năng lượng”…

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương TP.hà Nội, từ năm 2009 - 2011, trong một giờ hành động, Hà Nội đã tiết kiệm được 293.326 kWh, trong đó: năm 2009 đã tiết kiệm được 56.640 kWh, năm 2010 tiết kiệm 74.686kWh, năm 2011 tiết kiệm được 162.000kWh.

Theo tính toán của các chuyên gia, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3-5% lượng tiêu dùng. Dự kiến giai đoạn 2011-2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia phấn đấu tiết kiệm từ 5-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Minh Nhật

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !