Quy định nào để hành khách Bamboo Airways xách 2 can chất lỏng lên máy bay?

Rất nhiều người đang cảm thấy rất "lạ" khi xem những bức ảnh chụp một hành khách được cho là đang lên chuyến bay của hãng Bamboo Airways xách theo 2 can chất lỏng. Thực tế thì chuyện này có thể không sai quy định.

Sáng ngày 20/1, rất nhiều người dùng trên mạng xã hội Facebook tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp những bức ảnh do một hành khách đang đi chuyến bay của hãng Bamboo Airways chụp một hành khách khác đang boarding (lên tàu bay) mà vẫn xách theo người 2 can nhựa màu trắng bên trong chứa chất lỏng. 

Theo nhận xét của nhiều người, đây là hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không. 

Hình ảnh được cho là của một hành khách đang chuẩn bị lên chuyến bay của hãng Bamboo Airways.

Tuy nhiên, đối chiếu với những quy định được công bố công khai trên website của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air thì rất có thể việc làm của hành khách đang đi trên chuyến bay của Bamboo Airways là được phép. 

Quy định này nằm trong Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (ban hành trong Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - National Civil Aviation Security Programme - NCASP 2016), có hiệu lực từ 1/5/2016.

Một điểm đáng lưu ý là chương trình an ninh hàng khôngnày không áp dụng giới hạn về số lượng chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (LAG) được mang theo người và hành lý xách tay lên tàu bay đối với chuyến bay nội địa.

Đối với hành khách đi trong các chuyến bay nội địa:
Hành khách được tự do mang theo các loại chất lỏng như mỹ phẩm, dầu gội đầu, nước uống,… không giới hạn số lượng, dung tích tối đa khi đi máy bay ngoại trừ chất lỏng bị cấm vận chuyển (sản phẩm là rượu có nồng độ cồn được quy định riêng tại bên dưới).

Tuy nhiên, bạn vẫn phải đảm bảo trọng lượng, cân nặng tối đa cho phép đối với hành lý xách tay.

Quy định việc hàng khách mang theo các loại chai, lọ là rượu, thức uống có chứa nồng độ cồn lên máy bay:

- Nồng độ cồn >70%: không được phép mang theo khi đi máy bay.
- Rượu có độ cồn <24%: được phép mang và không bị giới hạn số lượng chai, lọ, bình.

- Mức độ cồn nằm trong khoảng 24% – 70%: Được phép vận chuyển loại rượu này nhưng tối đa không quá 5 lít/người.

Đối với các chuyến bay quốc tế, chỉ áp dụng giới hạn 1 lít chất lỏng và dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng không quá 100ml đồng thời phải được đóng kín hoàn toàn đối với LAG đi các chuyến bay quốc tế.

Theo quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT , loại chất lỏng được phép/không được phép mang lên máy bay vẫn giữ nguyên mà chỉ bỏ giới hạn số lượng. Với các chuyến bay nội địa, các loại chất lỏng được phép mang theo hành khách có thể mang thoải mái, không giới hạn. Mức độ giới hạn tùy thuộc vào số lượng hành lý xách tay của mỗi hãng hàng không.

Như vậy, hành khách này của Bamboo Airways sẽ không vi phạm quy định nếu chất lỏng trong can là nước hoặc dung dịch có nồng độ cồn dưới 24%. 

Trước đây, theo quy định cũ, các chuyến bay nội địa cũng giới hạn lượng nước, chất lỏng mang lên máy bay là tối đa 1 lít, chia thành các lọ không quá 100ml và không phải cất giữ trong hành lý ký gửi.

Vì thế, mỗi lần du lịch bằng máy, nhiều người phải ngồi sang chiết sữa tắm, dầu gội, nước hoa… thành những chai nhỏ, khá bất tiện và mất thời gian.

Việc không giới hạn chất lỏng theo quy định mới này, theo Cục Hàng không Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách nội địa đi máy bay. Theo đó, hành khách có thể thoải mái mang theo nước rửa mặt, nước uống hay các chất lỏng không thuộc diện bị cấm khác lên máy baykhi bay nội địa.

Lương Hương - Minh Thu
Từ khóa: Quy định mang chất lỏng lên máy bay Bamboo Airways Bamboo Vietnam Airlines VNA Vietjet Air Vietjet chất lỏng rượu cồn

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !