Phòng, chống Covid-19: Bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ

Chỉ sau ít ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, lực lượng chức năng các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã buộc phải bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng vì chống người thi hành công vụ.

Không đeo khẩu trang, đánh người ở chốt kiểm soát

Ngày 05/4, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Đào Xuân Anh lăng mạ, đe dọa và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo tài liệu, vào khoảng 16h00 ngày 04/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) điều khiển xe mô tô biển số 14B7-605.08 chở theo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi hướng từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ.

Khi cả hai đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, tổ công các đã yêu cầu Nguyễn Văn Năm và Đào Xuân Anh kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai chấp hành việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Tại đây, đối tượng Đào Xuân Anh không những không chấp hành các quy định, yêu cầu của tổ công tác mà còn có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công 2 cán bộ của tổ công tác đang làm nhiệm vụ, hậu quả khiến 02 người này bị thương vùng vai và cánh tay. Sau khi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng Đào Xuân Anh tiếp tục lăng mạ, chửi bới xúc phạm, đe dọa các thành viên trong tổ công tác. Khoảng 05 phút sau, Đào Xuân Anh và Nguyễn Văn Năm đã quay xe bỏ đi.

Nhận được tin báo về vụ việc, Trưởng Công an huyện Tiên Yên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Công an các xã Đông Ngũ, Đông Hải có mặt ngay tại hiện trường để điều tra, xác minh và đưa các đối tượng liên quan về làm việc.

Vác dao chém Chủ tịch phường đi tuyên truyền phòng, chống dịch

Cũng trong ngày 5/4, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 60 ngày đối với Trần Xuân Sơn (SN 1981, trú tại khu 3, phường Nhị Châu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Xuân Sơn.

Theo điều tra, vào khoảng 8h30 ngày 5/4, tổ công tác của UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng dịch Covid-19 đến các hộ dân và những người bán hàng rong trên địa bàn.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã yêu cầu bà Trần Thị Cánh (SN 1957 ở trú tại khu 3, phường Nhị Châu) bán hàng đảm bảo vệ sinh, bày bán đúng nơi quy định và bà Cánh đã nghiêm túc chấp hành.

Khi tổ công tác đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đối tượng Trần Xuân Sơn (là con trai bà Cánh) đi đến chửi bới rồi bất ngờ cầm dao bầu dài 30cm định chém ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, là thành viên đoàn công tác.

Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương đã lao vào khống chế đối tượng Sơn. Được biết, Sơn là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tát công an

Trước đó, vào chiều 4/4, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vớiVũ Thị Thu Vân (sinh 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Vũ Thị Thu Vân

Theo tài liệu, vào khoảng 9h45 ngày 3/4, Vũ Thị Thu Vân đi vào tầng hầm, cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình (nơi UBND phường Đồng Quốc Bình bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào) để lấy xe.

Khi thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Vân không đồng ý mà còn đôi co cự cãi. Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu Vân phải chấp hành quy định đo thân nhiệt thì đối tượng này liền hất máy đo rồi lấy xe bỏ đi. Không những vậy, khoảng 5 phút sau, đối tượng Vân quay trở lại và có lời lẽ to tiếng.

Trước diễn biến vụ việc, thành viên của chốt kiểm soát y tế đã báo cáo UBND và Công an phường Đồng Quốc Bình. Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Quốc Bình đã cử cảnh sát khu vực phụ trách khu nhà D2 xuống giải quyết.

Khi cảnh sát khu vực yêu cầu đối tượng chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, Vân không những không chấp hành mà còn có hành vi giật khẩu trang và tát chiến sỹ công an. Ngay sau đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã bắt giữ đối tượng Vân đưa về trụ sở.

Nguyên Trung

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !