Nước miễn phí có màu và mùi lạ, người dân HH Linh Đàm nhất quyết không lấy

Rất nhiều người dân tại khu đô thị (KĐT) Linh Đàm đã mang bình, xô, chậu,... thậm chí cả những chiếc chai nhỏ ra để chờ lấy nước sạch. Thế nhưng, khi đến xe cấp nước, tất cả mọi người đều không dám lấy nước, khi thấy nguồn nước đang được phát miễn phí có mùi lạ, màu vàng nhạt.

Chiều nay (16/10), Công ty nước sạch Hà Nội tiếp tục cung cấp nước miễn phí cho các điểm mà người dân đề nghị xin hỗ trợ cấp nước sạch, trong đó có khu dân cư HH Linh Đàm. Người dân đã tập trung rất đông xếp thành hàng để chờ lấy nước tại đây.

Được biết, tại KĐT HH Linh Đàm được cung cấp 2 xe nước miễn phí. Tuy nhiên, sau khi người dân lấy nước ở xe chở nước đầu tiên đã phát hiện nước có màu vàng nhạt, mùi lạ, không được trong bằng nước lọc mua tại cửa hàng.

Rất nhiều người dân đã không đồng ý lấy nước ở xe đi vào thứ 2. Mọi người đã rút ra bình thử lại xem nước có đảm bảo hay không.

Người dân rất thất vọng bởi nước miễn phí được cung cấp vẫn có mùi lạ, màu vàng nhạt.

Một số người dân cho biết, nước này được lấy từ nhà máy nước Pháp Vân, theo cảm quan ban đầu thì nước này không đảm bảo cho bà con sử dụng.

Một người dân đã uống thử xem nước ra sao.

Bình nước người dân lấy nước ra để đưa ra công ty hỏi rõ vì sao nước cung cấp cho dân có màu khác thường và mùi lạ.

Cô Đoàn Thị Thược – một cư dân sinh sống tại KĐT HH Linh Đàm cho biết: Mấy ngày nay cả gia đình đã không được tắm giặt, người rất ngứa. Chúng tôi đã phải mua các bình nước lọc về sử dụng, khá là tốn kém. Hôm nay được biết có xe nước miễn phí tôi liền xuống đây, nhưng nước có màu và mùi lạ nên mọi người không ai lấy nước này cả.

Rất nhiều người dân đã cầm xô, chậu xuống để lấy nước nhưng đều thất vọng đứng chờ.

Nhiều cư dân chán nản ngồi ngay trên bên lề đường với những vật dụng mang đi lấy nước như bình, xô... vì không thể lấy nước.

Các cư dân bức xúc đã mang bình nước lấy ra từ xe chở nước để đi ra công ty hỏi rõ nguyên nhân vì sao nước lại có màu và mùi lạ.

Như Infonet đưa tin trước đó, vào sáng nay (16/10), đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ cấp nước cho vùng ảnh hưởng sự cố cấp nước mặt Sông Đà. Công ty sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hộ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng hoàn toàn miễn phí.

Được biết, sau khi các cư dân sinh sống tại khu HH Linh Đàm lên công ty phản ánh về việc trên, Ban quản trị đại diện dân cư của các tòa nhà ở KĐT HH Linh Đàm đã bỏ tiền mua 1 xe nước sạch với giá 900 nghìn đồng.

Những hình ảnh xe nước cư dân bỏ tiền mua nước sạch ở KĐT Linh Đàm.

Quang Hùng
Từ khóa: Công Ty Viwaco Dân Hạ Đình Xe Téc Nước Sạch

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !