Bị cáo 'bị động kinh', tòa xử trùm xăng giả Trịnh Sướng phải hoãn

Do một bị cáo "bị động kinh", 2 bị cáo khác cùng nhiều người liên quan vắng mặt nên phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm trong đường dây “sản xuất, buôn bán hàng giả” phải hoãn đến sau Tết Nguyên đán.

Công an Đắk Nông thông tin về vụ sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Công an Đắk Nông thông tin về vụ sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Ngày 6/6, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi họp báo, cung cấp thông tin kết quả ban đầu về kết quả điều tra chuyên án sản xuất, buôn bán xăng giả xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 12/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) cùng 38 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

{keywords}

Công an kiểm tra lý lịch các bị cáo trước khi vào phiên tòa.

Theo cơ quan tố tụng, Trịnh Sướng được coi là bị cáo đứng đầu vụ án. Đây được coi là là vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả lớn nhất toàn quốc từ trước tới nay, số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hồ sơ vụ án phải dùng xe tải để vận chuyển vì quá nhiều.

Theo kế hoạch, vụ án xét xử Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm sẽ diễn ra trong 17 ngày, từ ngày 12 đến 29/1/2021.

Trong phần làm thủ tục tại tòa sáng nay, có 3 bị cáo vắng mặt. Bị cáo Lê Châu Phước Hưng có đơn xin hoãn phiên tòa kèm theo giấy chứng nhận “bị động kinh hội chứng sau chấn động não” do Trung tâm pháp y Tâm thần TP Hồ Chí Minh cấp. Bị cáo Lê Ngọc Lý xin xét xử vắng mặt vì sinh con, còn bị cáo Nguyễn Lê Minh Hưng vắng mặt không lý do. Ngoài ra, một số người làm chứng, luật sư cũng vắng mặt, không tới phiên xét xử.

{keywords}
Trịnh Sướng (áo khoác trắng, tóc bạc) cùng đồng phạm tại tòa.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông và các luật sư có mặt tại tòa cho rằng việc các bị cáo vắng mặt sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình xét xử.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm, dời lịch xét xử sang thời gian khác, dự kiến sau dịp Tết Nguyên đán.

Theo nội dung cáo trạng, vào năm 2018, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Theo đó, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng lạ chào bán xăng với chiết khấu cao khoảng 3-4 ngàn đồng/lít. Mức chiết khấu này cao hơn rất nhiều lần so với mặt bằng chung của các thương nhân phân phối.

Từ những manh mối ban đầu, Công an tỉnh Đắk Nông đã cử trinh sát theo dõi, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Nhóm này do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo, xin ý kiến của Bộ Công an để phối hợp mở rộng điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả trên quy mô nhiều tỉnh, thành như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/5/2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi pha chế xăng dầu giả của nhóm Trịnh Sướng tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2019, Trịnh Sướng đã chi hơn 2.000 tỉ đồng để mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại nhằm phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Để trục lợi bất chính, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Các đối tượng trong đường dây đã bán gần hết số xăng giả ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng.

Trần Nhân

Xăng giả của đại gia Trịnh Sướng làm ô tô, xe máy tự bốc cháy

Xăng giả của đại gia Trịnh Sướng làm ô tô, xe máy tự bốc cháy

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, từ kết quả điều tra vụ án xăng giả của ông Trịnh Sướng giải đáp được tình trạng ô tô, xe máy đang đi tự nhiên bốc cháy.

Khởi tố bị can thứ 31 trong đường dây xăng dầu giả Trịnh Sướng

Khởi tố bị can thứ 31 trong đường dây xăng dầu giả Trịnh Sướng

Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố tổng cộng 31 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, tiêu thụ xăng giả trong đường dây của đại gia Trịnh Sướng.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !