Xét xử kẻ nổ súng bắn chết 2 người trước cổng nhà Nghệ An

Mâu thuẫn đất đai, liên quan đến chuyện nợ nần, Cao Trọng Phú (SN 1962, trú TP Vinh, Nghệ An) đã sử dụng súng quân dụng, bắn 2 người tử vong.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Trọng Phú (SN 1962, tên gọi khác là Cao Tỷ Phú, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) về 2 tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

{keywords}
Bị cáo Cao Trọng Phú tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, giữa Cao Trọng Phú và ông Đ.N.A. (SN 1956, trú TP Vinh, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) có quen biết nhau qua bạn bè. Tháng 5/2020, ông A. nhờ Phú tìm mua một thửa đất ở TP Vinh và nhờ Phú đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đất, sổ đỏ).

Đến tháng 8/2020, trong thời gian đang làm bìa đỏ thì ông A. hỏi vay của Phú 500 triệu đồng. Do không có tiền nên Phú phải thế chấp 1 mảnh đất khác của mình vào ngân hàng để lấy tiền cho ông A. vay.

Sau đó, ông A. hứa bán cho Phú 1 chiếc xe máy SH với giá 100 triệu đồng. Vì tin tưởng nên Phú đã chuyển đủ tiền, nhưng sau đó ông A. không giao đúng xe như cam kết từ đầu. Phú đã nhiều lần yêu cầu ông A. trả lại tiền nhưng không được.

Sau khi làm xong bìa đỏ cho ông A., do gặp khó khăn về kinh tế nên Phú đã thế chấp bìa đất của ông A. vào ngân hàng để lấy bìa đất của mình ra nhằm mục đích vay thêm tiền để trả nợ.

Từ tháng 10/2020, ông A. nhiều lần gặp Phú đòi lại bìa đất. Phú nói rõ việc đã thế chấp bìa đất để lấy tiền đưa cho ông A. vay và yêu cầu phải trả lại tiền cho mình để trả cho ngân hàng nhưng ông A. không đồng ý. Từ đó, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, ông A. nhiều lần gọi điện, nhắn tin “đe dọa” khiến Phú bị ức chế về tâm lý.

Sáng 30/4/2021, khi Phú chuẩn bị đưa đồ lễ ra nghĩa trang làm lễ cúng thì nhớ đến việc trước đó bị ông A. đến nhà, gọi điện, nhắn tin dọa giết, nên cầm theo khẩu súng ngắn quân dụng loại K59 với mục đích phòng thân.

Khoảng 7h30 cùng ngày, khi Cao Trọng Phú vừa mở cổng để lái xe đi thì thấy ông A., N.Q.H. (SN 1979, trú TP Vinh) và 1 người khác đi trên xe hiệu Jeep đến đậu sát trước cổng nhà mình.

Ông A. đẩy cửa cổng để vào nhà thì bị Phú ngăn lại. Do bức xúc và lo sợ bị ông A. thuê người đến giết mình nên Phú rút súng, bắn chết ông A.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người tử vong tại cổng nhà Cao Trọng Phú vào ngày 30/4/2021.

Nghe tiếng nổ, anh H. liền tiến lại phía Phú. Thấy có một người đàn ông cao to đi lại phía mình nên Phú hoang mang, lo sợ bị đánh. Phú đã bắn hai phát vào đầu và ngực làm anh H. ngã gục xuống đất.

Sau khi nổ súng bắn chết 2 người, Cao Trọng Phú khóa cổng rồi đi vào nhà, cất khẩu súng vừa gây án. Chiều cùng ngày, được sự vận động của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, Phú đầu thú và giao nộp súng.

Quá trình điều tra, thấy diễn biến tâm lý của Cao Trọng Phú không bình thường nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định giám định tâm thần, kết luận: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định Phú bị bệnh rối loạn hoang tưởng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì bức xúc dồn nén lâu ngày do bị ông A. đe dọa nên không làm chủ được bản thân nên đã bắn chết người đàn ông này. Về khẩu súng gây án, Phú khai mua cất giấu trong nhà với mục đích phòng thân.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Cao Trọng Phú tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Khởi tố, tạm giam Cao Trọng Phú, sát thủ bắn chết 2 người trước cổng nhà ở Nghệ An

Khởi tố, tạm giam Cao Trọng Phú, sát thủ bắn chết 2 người trước cổng nhà ở Nghệ An

Ngoài khởi tố Cao Trọng Phú về tội Giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành giám định khẩu súng để xem xét, khởi tố bổ sung bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Nghệ An: Nghi án 2 người tử vong do bị bắn trước cổng nhà

Nghệ An: Nghi án 2 người tử vong do bị bắn trước cổng nhà

Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành phong tỏa hiện trường, truy bắt đối tượng gây án khiến 2 người đàn ông tử vong trước cổng nhà ở xã Nghi Kim, TP Vinh vào sáng 30/4.  

PV

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !