Thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vì...mang ơn

Ban đầu, vì nghĩ mang ơn A.Quân nên Long đã tìm nhà thuê cho một số người Trung Quốc ở, sau khi được cho tiền, Long đã tìm thuê thêm nhà cho người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp để kiếm lời, nhận hơn 90 triệu đồng.

Chiều 12/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (SN 1989, ở phường Nam Viêm, TP Phúc Yên) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam.

{keywords}
Đối tượng Long tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng Long có liên quan vụ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh này trong thời gian gần đây, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an Vĩnh Phúc phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Nguyễn Văn Long đứng ra thuê nhà, tổ chức cho ở lại Việt Nam.

Khi bị bắt, Long khai nhận: Do từng làm việc ở Trung Quốc 7 năm, trong thời gian ở đây có quen thân một người tên là A.Quân, người này giúp đỡ mình nhiều; khi về Việt Nam, A.Quân gọi điện thoại và nhờ Long thuê nhà cho một số bạn của A.Quân ở.

Vì nghĩ mang ơn A.Quân nên Long đã tìm nhà thuê cho số người này ở. Ban đầu, chỉ vì tình nghĩa với A. Quân nhưng sau khi được cho tiền, Long đã tìm thuê thêm nhà cho người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp để kiếm lời.

Mỗi nhà thuê cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Nguyễn Văn Long kiếm được khoảng hơn 3 triệu đồng, tính đến nay Long đã thu được 90 triệu đồng.

Công an xác định động cơ của các đối tượng cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh chủ yếu là mục đích kiếm lời, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Nói về vụ việc, Thượng tá Đỗ Đức Cường, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: Trước khi các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn thì chúng đã liên hệ với những người từng làm ăn ở Đài Loan, Trung Quốc nhờ thuê nhà sẵn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng đường mòn biên giới đưa người vào địa bàn tỉnh.

Khi đến Việt Nam, chúng chia thành các chặng nhỏ, nhóm nhỏ, các đối tượng ngay trong nhóm cũng không thể biết nhau. Về đến Vĩnh Phúc, lợi dụng đêm tối, chúng đưa ngay người vào trong các khu nhà trọ đã nhờ thuê sẵn rồi đóng cửa.

Hầu như các đối tượng nhập cảnh trái phép không ra ngoài. Việc tiếp tế phục vụ nhu yếu phẩm, ăn uống hàng ngày do các đối tượng trong đường dây cung cấp.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang xác minh, làm rõ mối quan hệ giữa 02 đối tượng Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Sông Mã

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !