Chủ tịch phường Cầu Diễn yêu cầu phát phiếu đi chợ cho 100% hộ dân chung cư Vinaconex 7

Chủ tịch phường Cầu Diễn khẳng định việc BQT chung cư Vinaconex 7 phát phiếu đi chợ cho một số người mua đồ về bán cho cư dân là việc làm không đúng. "Tôi đã chấn chỉnh và yêu cầu phải phát thẻ vào chợ cho 100% các hộ ngay”.

{keywords}
Phản hồi của Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn sau bài viết Hà Nội: Chung cư không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho chủ ki ốt, phường nói gì?”.

Đây là ý kiến phản hồi của Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn Hồ Trọng Thắng sau bài báo “Hà Nội: Chung cư không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho chủ ki ốt, phường nói gì?”.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn đã ký văn bản phản hồi bài báo. Theo đó, văn bản nêu nhằm xác minh các nội dung được nêu trong bài viết, ngay trong sáng nay 23/8, UBND phường Cầu Diễn đã lập tức tổ chức cuộc họp mời các thành phần tại toà nhà chung cư Vinaconex 7- tổ dân phố 15 lên làm việc.

Tại cuộc họp, BQT khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào từ các shop này để trục lợi và không có việc ngăn cấm người dân đi chợ, mua đồ ở ngoài.

Tổ dân phố 15 cũng đã phát thẻ cho BQL toà nhà với số lượng 3-4 thẻ mỗi tầng (mỗi thẻ quy định 5 buổi đi chợ).

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch phường Cầu Diễn Hồ Trọng Thắng cho biết BQL, BQT toà nhà đã chủ động trong việc đảm bảo cung cấp hàng hoá thiết yếu cho cư dân toà nhà.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số nội dung chưa đảm bảo theo chỉ đạo của phường, cần rút kinh nghiệm ngay.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn yêu cầu phát thẻ vào chợ cho 100% các hộ gia đình tại toà nhà Vinaconex 7 cũng như trên địa bàn phường Cầu Diễn.

“Yêu cầu BQL, BQT toà nhà tăng cường công tác tuyên truyền để cư dân nắm bắt và hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, bảo vệ “vùng xanh” của toà nhà.

Khuyến khích cư dân nên mua các mặt hàng thiết yếu tại các shop của toà nhà nếu đảm bảo về chất lượng và giá cả. Cố gắng hạn chế đi chợ, có thể nhờ người mua hoặc cử đại diện người đi mua cho một số hộ vì chợ là nơi tập trung đông người và có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao”, văn bản phản hồi nêu.

Văn bản do Chủ tịch UBDN phường Cầu Diễn ký cũng nhấn mạnh, “việc đi chợ theo ngày được quy định trong thẻ vào chợ là quyền của cư dân. Nếu các shop tại toà nhà không có loại hàng hoá thiết yếu cư dân cần mua, BQL, BQT phải tạo điều kiện để cư dân đi chợ theo đúng quy định.

Với thông tin mà trưởng BQT chung cư cho rằng do phiếu đi chợ ít nên phát cho đội cung cấp lương thực phẩm đi lấy về bán lại cho cư dân là đúng hay sai, ông Thắng khẳng định với phóng viên “việc làm đó không đúng”.

“Tôi đã chấn chỉnh và yêu cầu phải phát phiếu đi chợ tất cả các hộ trong tối nay hoặc sáng mai. Đồng thời không được cản trở người dân đi chợ khi có phiếu rồi”, Chủ tịch phường Cầu Diễn khẳng định.

Hải Phong

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !