Trung tâm hội nghị hơn 160 tỷ đồng bị bỏ hoang, nhếch nhác giữa lòng TP Thanh Hóa
Trung tâm hội nghị, nhà đón tiếp, nhà nghỉ sinh thái, các công trình phụ trợ trên diện tích hơn 3,5ha được đầu tư hơn 160 tỷ đồng đang bị bỏ hoang ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 |
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng nằm trên đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công xây dựng tháng 6/2013 và hoàn thành tháng 11/2014. |
 |
Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng thuộc hợp phần 5-Dự án CSEDP nằm trên diện tích đất rộng hơn 3,5ha với các hạng mục: nhà trung tâm hội nghị, nhà trung tâm đón tiếp và thông tin, nhà nghỉ sinh thái và các công trình phụ trợ, kỹ thuật... |
 |
Nổi bật nhất là khu trung tâm hội nghị cao 2 tầng với diện tích sàn hơn 5.500m3. Trong đó, tầng hầm bố trí 12 phòng làm việc, không gian trưng bày, không gian đa năng, phòng kỹ thuật... Còn tầng 1 bố trí phòng họp đa năng, 2 phòng họp nhỏ, phòng làm việc, phòng hóa trang... |
 |
Dự án sau nhiều lần điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và khoảng 10% vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội TP Thanh Hóa. |
 |
Năm 2015, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa mượn nơi đây làm nơi làm việc trong khi chờ đợi xây dựng trụ sở mới. Đến năm 2019, các đơn vị chuyển đến trụ sở mới. Năm 2020, địa điểm này được sử dụng làm nơi cách ly Covid-19. Qua nhiều năm bỏ không, công trình không sử dụng đã xuống cấp nhiều hạng mục. |
 |
Cột chính khu trung tâm hội nghị xuất hiện những vết nứt kéo dài. |
 |
Do cả khu vực không được sử dụng nên không có người dọn dẹp. |
 |
Hành lang bên trong tường ẩm mốc, ngấm nước, bong tróc. Trần nhà hư hỏng, thủng nhiều nơi... |
 |
Phía sau trung tâm hội nghị là 5 nhà nghỉ sinh thái xây dựng 2 tầng, kiểu biệt thự với mỗi tầng có 3 phòng nghỉ được thiết kế sang trọng khi mỗi phòng đều có vệ sinh khép kín... |
 |
Khuôn viên Trung tâm hội nghị khang trang giờ là nơi thả dê của người dân xung quanh. |
 |
Cỏ cây mọc um tùm như nhà hoang. |
 |
Các phòng làm việc trước đây xuống cấp ngày càng trầm trọng do bỏ không từ lâu. |
 |
Nhiều cây cảnh không được chăm sóc, tưới nước chết khô ở hành lang trung tâm hội nghị. |
 |
Khu vực nhà để xe thành nơi để đồ phế thải, lá cây phủ kín. |
 |
Sau khi chuyển đến địa điểm mới, những phòng làm việc trước đây không được dọn dẹp, rác ngập ngụa bừa bãi. |
 |
Theo UBND TP Thanh Hóa, hiện nay UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trạng và xem xét để đưa một số đơn vị sự nghiệp về làm việc tại đây. |
 |
Chưa tìm được đơn vị nào tiếp quản nên công trình vẫn đang bỏ hoang. |
Trần Nghị
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận