Triển lãm “Lặng yên rực rỡ”: Những rung động nồng nhiệt của “Ấn tượng” và “Thân mật”

Triển lãm số “Lặng yên rực rỡ” lần đầu tiên giới thiệu các kiệt tác của hai đại danh họa Claude Monet và Pierre Bonnard diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt.

Mùa xuân năm 2021, VCCA lựa chọn giới thiệu các kiệt tác của hai đại danh họa người Pháp Claude Monet và Pierre Bonnard trong cuộc triển lãm mang tên "Lặng yên rực rỡ", diễn ra từ ngày 19/3 - 24/4/2021.

Đây cũng là lần đầu tiên các tác phẩm phiên bản số của hai bậc thầy danh họa nổi tiếng thế giới này được mang đến công chúng Việt Nam, thông qua các phương tiện trình chiếu công nghệ cao cũng như sự bố trí/sắp đặt không gian trưng bày một cách công phu. Đây là cơ hội để đông đảo khán giả được thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật kinh điển - vốn không dễ gì tiếp cận bởi lâu nay vẫn được đặt trong các bảo tàng lớn trên thế giới hay nằm trong các bộ sưu tập tư nhân.

{keywords}
Triển lãm “Lặng yên rực rỡ” tại VCCA thu hút nhiều khán giả thuộc mọi lứa tuổi.

Tại triển lãm, 50 bức họa của Claude Monet và Pierre Bonnard hiển thị luân phiên và tự động thông qua các phương tiện trình chiếu đa dạng với độ phân giải cao và kích thước khác nhau. Trong không gian được thiết kế tối giản, mọi nguồn sáng được tiết chế để chỉ tập trung vào tác phẩm, những bức tranh bỗng trở thành đối tượng nổi bật và sống động duy nhất, lôi cuốn người xem vào thế giới của đường nét, hình khối, màu sắc, một vũ trụ hội họa phong phú, đầy thi vị và cảm xúc.  

{keywords}
“Lặng yên rực rỡ” tái hiện lại các tác phẩm nổi tiếng nhất của hai đại danh hoạ Claude Monet và Pierre Bonnard. (Ảnh: Hanoi Grapevine)

"Lặng yên rực rỡ" là cuộc gặp gỡ giữa Claude Monet và Pierre Bonnard, giữa hai trường phái Ấn tượng (Impressionism) và Thân mật (Intimism), hai phong cách hội họa vừa tương phản vừa đồng điệu thể hiện trong bút pháp và thế giới quan nghệ thuật. 

Các tác phẩm kinh điển của Monet như “Hồ hoa súng nước” (1899), “Người phụ nữ với chiếc ô” (1875), “Những đống cỏ khô” (1890), “Vườn nghệ sĩ tại Giverny” (1900) vẽ những phong cảnh ngoài trời rộng mở, với các gam màu tươi sáng, vệt cọ phóng khoáng những đường quệt, lượn, xoáy. Những tác phẩm này tạo nên cảm giác về sự chuyển động của ánh sáng và không khí, phản chiếu góc nhìn hay ấn tượng mà con mắt tác giả thu nhận được trong từng khoảnh khắc thời gian, một nỗ lực say sưa và quyết liệt để nắm bắt những ấn tượng thị giác tức thời, khi con người nhìn ngắm hiện thực sống động. 

{keywords}
Hình ảnh tác phẩm The Water Lily Pond/ Hồ hoa súng nước (1899) của Claude Monet. (Ảnh: Hanoi Grapevine)
{keywords}
Hình ảnh tác phẩm “Woman with a Parasol / Người phụ nữ với chiếc ô” (1875) của Claude Monet. (Ảnh: Hanoi Grapevine)
{keywords}
Tác phẩm “The Water Lilies / Hoa súng nước” (1915 - 1926) của Monet được trình chiếu kích thước lớn, dài tới 13m – gần tương đương với tác phẩm gốc đang được lưu giữ tại bảo tàng Musée de l'Orangerie, Pháp. (Ảnh: Hanoi Grapevine)

Trong khi đó, khung hình của Bonnard nhỏ hẹp và kín đáo hơn, những cảnh tượng riêng tư “thân mật” của đời sống thường nhật. Những tác phẩm “Gương phòng tắm” (1914), “Nội thất và hoa” (1919), “Trước bữa tối” (1924), “Phòng ăn sáng” (1930-31)... như chìm trong ánh sáng rực rỡ của ký ức, được tác giả khắc họa sống động bằng những mảng màu ấm, đậm, đôi khi nóng chói, quyện lại, cô đặc cảm xúc mãnh liệt.

{keywords}
Hình ảnh tác phẩm “Dressing Table and Mirror/ Bàn và gương trang điểm” (1935) của Pierre Bonnard (Ảnh: Hanoi Grapevine)
{keywords}
Tác phẩm “Nude in the Bath/ Người trong bồn tắm” (1936) của Pierre Bonnard được trình chiếu tại triển lãm “Yên lặng rực rỡ”. (Ảnh: Hanoi Grapevine)

Dù là cảnh quan ngoài trời hay không gian thường nhật, điểm chung trong tranh của Monet và Bonnard là sự từ chối mô tả thuần túy hiện thực bên ngoài, là sự say mê nắm bắt những rung động trung thực của cá nhân về những điều nhìn thấy hay của thế giới nội tâm. Tranh của họ đều bộc lộ một niềm yêu nồng nhiệt với những gì được vẽ, có lẽ bởi vậy mà qua bao thời gian, vẫn đầy sức lay động mạnh mẽ và chạm đến người xem. 

Triển lãm “Lặng yên rực rỡ” mở cửa tự do từ ngày 19/03/2021 tới hết ngày 24/04/2021 tại VCCA, Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội. Trong thời gian diễn ra triển lãm, VCCA cũng sẽ tổ chức “Tour Nghệ thuật: Ấn tượng và Thân mật” vào thứ 7 hàng tuần, workshop “Chu du trong thế giới nghệ thuật” diễn ra ngày 18/4/2021... đem đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc.

Phương Dung

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !