Tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng trên sông Nhuệ

Lúc hơn 12h trưa nay, thi thể em Hiền vừa được tìm thấy trên sông Nhuệ (thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, Thường Tín), cách hiện trường vụ án gần 5km.

Trưa 27/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín triển khai các kế hoạch điều tra, đấu tranh, xét hỏi nghi can chính của vụ án nữ sinh mất tích.

Nạn nhân là em Trần Thị Thúy Hiền (18 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội là nữ sinh năm nhất trường Học viện Ngân hàng). Lúc hơn 12h trưa nay, thi thể em Hiền vừa được tìm thấy trên sông Nhuệ (thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, Thường Tín), cách hiện trường vụ án gần 5km.

{keywords}
Nghi phạm Trung được cơ quan công an dẫn giải ra hiện trường. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, đến ngày 26/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi can Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy.

Khi bị bắt, ban đầu Nguyễn Xuân Trung khai nhận, vào chiều 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong (huyện Thường Tín), cả 2 đối tượng này đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung trông thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động.

Thấy vậy, Nguyễn Xuân Trung quay lại, bàn bạc với đối tượng Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh tội nghiệp. Chính đối tượng Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện đến cùng hành vi tàn ác.

{keywords}
Nghi phạm được cơ quan công an dẫn giải đến hiện trường.

Được biết, em Trần Thị Thúy Hiền đang học năm thứ nhất ngành Kế toán trường Học viện Ngân hàng (Hà Nội). Người thân nhận định Thúy Hiền ngoan ngoãn, không đua đòi.

Ở nhà, ngoài thời gian học hành, Hiền đều tham gia công việc gia đình, phụ giúp bố mẹ.Từ ngày 23/10 đến nay, người thân gia đình nữ sinh này cùng hàng xóm láng giềng đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm với hi vọng tìm thấy manh mối về Thúy Hiền.

Trước đó, vào ngày 23/10, gia đình nạn nhân không thấy nữ sinh này trở về nhà, nên gọi điện nhưng không liên lạc được, Công an huyện Thường Tín đã huy động lực lượng các đơn vị trên địa bàn để phối hợp tìm kiếm; đồng thời gửi thông tin lên Công an TP Hà Nội để thông báo đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều 23/10, sau giờ tan trường, Hiền bắt xe buýt về điểm đỗ gần Bưu điện huyện Thường Tín để lấy xe đạp điện về nhà. Khoảng 19h cùng ngày, hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống xe, tuy nhiên sau đó không thấy Hiền về.

Đại tá Tùng thông tin thêm, trưa 27/10, cơ quan công an đã di lý đối tượng Trung đến hiện trường vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên 

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !