Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Hung thủ thật sự là ai?

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm và sát hại trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các bị cáo đồng loạt phản cung, chối tội. Bùi Văn Công còn khẳng định “hung thủ thật sự không ngồi ở đây”.

Ngày 16/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản, bắt cóc, hiếp dâm và sát hại chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên). Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của Vì Văn Toán; đơn kêu oan của các bị cáo Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm.

{keywords}
Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Cao Mỹ Duyên bị sát hại. (Ảnh: VOV)

Ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên) cũng kháng cáo xin không tử hình 6 bị cáo trong vụ án.

Một số tình tiết gây chú ý đặc biệt trong phiên tòa ngày hôm qua (16/6) khiến dư luận khá bất ngờ.

Ông Cao Văn Hường cho biết gia đình kháng cáo đề nghị không tử hình sáu bị cáo bởi nguyên nhân cái chết của con gái ông chưa được làm rõ, nếu tử hình cả 6 bị cáo trong vụ án này sẽ khiến quá trình giải quyết đi vào ngõ cụt.

Đặc biệt, ông Hường đề nghị làm rõ cái thai trong bụng con gái ông là của ai. Trước ngày xảy ra vụ việc, con gái ông đã có người yêu và được đưa đi khám thì phát hiện "nghi có thai".

Ông Hường cho rằng “còn kẻ chủ mưu khác trong vụ án chưa bị bắt”. Dù vậy, ông nói đây là suy luận của gia đình chứ không khẳng định nghi phạm là ai.

Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bùi Văn Công bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình về 4 tội danh: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và giết người.

{keywords}
Bị cáo Bùi Văn Công phản cung, chối tội, khai bị ép cung, dùng nhục hình.

Tại tòa phúc thẩm, Công liên tục kêu oan và chỉ thừa nhận mình có chứa chấp ma túy, phủ nhận toàn bộ các tội danh còn lại. Thậm chí, Công còn cho rằng có người muốn hãm hại mình nên bôi máu vào xe, sau đó ném xác nạn nhân vào khu đất thuộc sở hữu của người thân của mình.

Khi HĐXX truy vấn người này là ai, Công trả lời không thể biết, vì nếu biết thì đã nói.

Vì Văn Toán, bị cáo chủ mưu khai bắt nữ sinh để ép người mẹ phải trả tiền mua ma túy nhưng trước đó không hề đòi nợ trong nhiều năm, thậm chí khi bắt được nạn nhân cũng không gọi đòi tiền. Thậm chí, tại phiên tòa sơ thẩm, Toán còn không nhận diện được bà Hiền, mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

{keywords}
Bị cáo Vì Văn Toán, kẻ được cho là chủ mưu vụ bắt cóc Cao Mỹ Duyên để đòi tiền bán ma túy.

Tại tòa, các bị cáo Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Vì Văn Toán đều khai bị ép cung, dùng nhục hình trong quá trình điều tra. Ngược lại, các bị cáo khác trong vụ đều nhận tội.

Sau gần một ngày làm việc, phiên tòa bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo cũng như gia đình bị hại.

Chủ tọa cho biết sẽ tuyên án vào sáng nay (17/6).

Trước đó, TAND tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng mức án tử hình vì gây ra cái chết của chị Duyên. Bị cáo Phạm Văn Dũng nhận 10 năm tù, Cầm Văn Chương nhận 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”; Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) lĩnh 3 năm tù vì  không tố giác tội phạm.

PV (tổng hợp)

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !