Thanh Hóa: Hơn 3.600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục, phải tiêu hủy 230 con

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 13/4, toàn tỉnh có 3.619 con trâu, bò ở 21 huyện, thị xã, thành phố bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

{keywords}
Thanh Hóa đã có 3.619 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, tính đến 16h ngày 13/4 trên địa bàn tỉnh đã có 3.619 con trâu, bò của 2.875 hộ chăn nuôi tại 552 thôn, 175 xã của 21 huyện, thị xã, thành phố bị mắc bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) và buộc phải tiêu hủy 230 con.

Trong đó, các địa phương có số trâu, bò mắc bệnh nhiều như: thị xã Nghi Sơn (1.425 con), huyện Yên Định (1.030 con), Nông Cống (403 con), Thọ Xuân (258 con), Nga Sơn (70 con), Ngọc Lặc (74 con), Hoằng Hóa (70 con)...

{keywords}
Cơ quan chức năng đã phải tiêu hủy 230 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Ngay sau khi có thông tin dịch bệnh, Sở NN&PTNT Thanh Hóa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã làm việc với các địa phương có dịch để triển khai công tác phòng, chống dịch và cử cán bộ chuyên môn trực tiếp bám sát địa bàn để phòng, chống dịch.

Ngoài ra, việc thành lập tổ công tác để điều tra tổng đàn, nắm bắt tình hình, tổ chức tiêm phòng bao vây vắc xin cho đàn trâu, bò tại vùng đệm, vùng bị uy hiếp và vùng dịch, cơ quan chức năng nghiêm cấm việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ trâu, bò trên địa bàn xã, phường có dịch.

Bên cạnh đó, thành lập các chốt kiểm soát, tổ kiểm soát lưu động trên các tuyến giao thông ra vào địa bàn túc trực 24/24 để phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức thực hiện việc phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả tại các thôn có dịch 2 ngày/lần, các thôn chưa có dịch tiêu độc 3 ngày/1 lần bằng các loại hóa chất sát trùng...

Ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cho biết: “Người ăn hay không ăn thịt trâu, bò bị bệnh thì sợ nhất bệnh nền, còn bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò chỉ lây sang trâu, bò với nhau chứ không lây sang người”.

Về các biện pháp phòng, chống dịch, đến thời điểm 16h ngày 13/4, các địa phương trên toàn tỉnh đã tiến hành tiêm được tổng số vắc xin cho  221.425 con trâu, bò.

Hiện nay các ngành chức năng cũng đã công bố hết dịch đối với xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.

Trần Nghị

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !