Tết sẻ chia mang niềm vui ấm áp cho người thiệt thòi

Dịch bùng phát trở lại đúng vào dịp cận Tết, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn càng thêm vất vả, cần sự sẻ chia của cộng đồng để có một cái Tết an vui.

Với mong muốn ai cũng được đón Tết ấm áp, vui vẻ đầu xuân, nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội đã quyên góp những phần quà nhỏ trao tặng các em nhỏ, các gia đình khó khăn.

Những ngày vừa qua, gần 40 trường hợp giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được nhận quà trong dịp cận Tết năm nay. Những món quà ý nghĩa và kịp thời, tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng thể hiện sự chung tay của cộng đồng, để những người yếu thế vẫn có những ngày Tết ấm áp, đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.

{keywords}
Những em học sinh gặp khó khăn được chia sẻ trong dịp Tết.

Em Nguyễn Ngọc Hải, học sinh lớp 7, trường THCS Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tâm sự: "Mẹ bị ung thư đã mất khi em còn nhỏ, bố thì bị tai biến, bản thân em lại có những khiếm khuyết về trí tuệ, cuộc sống hàng ngày dựa cả vào người chị gái. Cuộc sống của gia đình vốn đã vất vả, để có một cái tết đủ đầy lại càng khó khăn. Em rất cảm ơn về món quà của các thầy cô, năm mới em mong muốn sẽ được tiếp tục tới trường cùng các bạn”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan, trường THCS Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết: "Em Hải rất ngoan. Tuy nhiên, sự khiếm khuyết về mặt trí tuệ khiến em nhiều lúc không làm chủ được cảm xúc, có thể nóng nảy, hay khóc một mình. Những lúc như vậy chúng tôi cố gắng trò chuyện để em cân bằng lại cảm xúc. Còn về học lực, nếu theo độ tuổi thì Hải đã học lớp 10, nhưng năm nay Hải vẫn đang học lớp 7. Đây cũng đã là sự nỗ lực rất lớ với người khiếm khuyết như Hải".

Thầy giáo Nguyễn Thành Vương, giáo viên môn mỹ thuật trường THCS Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận từ nhiều năm nay. Một tuần 3 lần chạy thận, căn bệnh khiến cuộc sống gia đình thầy Vương vô cùng chật vật. Căn phòng trọ chật chội chỉ vẻn vẹn 20m2 là nơi sinh hoạt của cả gia đình.

"Cảm xúc của tôi lúc này là rất hạnh phúc. Tôi thấy ấm áp hơn khi mùa xuân đang về lại được sự quan tâm của Phòng giáo dục và nhà trường. Tôi luôn dạy dỗ con gái biết chia sẻ với mọi người và phải học thật giỏi thì mới đạt được ước mơ sau này", thầy Vương xúc động nói.

{keywords}
Món quà ý nghĩa trong dịp Tết trao gửi những hoàn cảnh khó khăn.

Không để ai bị bỏ lại phía sau, cho đi để nhận lại, và cái Tết sẽ đặc biệt hơn. Không gian chật hẹp của gia đình thầy Vương sẽ ấm áp hơn để cô con gái sẽ có thêm niềm tin thực hiện ước mơ làm bác sĩ cứu người, giống như các bác sĩ đang làm với người cha thân thương của mình.

Suốt một tháng qua, để chuẩn bị Tết cho các em học sinh tại trường mầm non Nà Ngao (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Quang, tỉnh Hà Giang) có một cái Tết đủ đầy, trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã mở hội chợ Xuân, bán những bức tranh do chính các em học sinh trường mình vẽ, toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ sẽ dành cho các em học sinh ở Nà Ngao.

Bà Văn Quỳnh Giao, Phó hiệu trưởng trường THCS-THPT Lương Thế Vinh tâm sự: "Chương trình "Tết sẻ chia" năm nay của trường hướng dẫn các em biết được rất nhiều thứ. Toàn bộ số tiền của hội chợ này sẽ dành cho các em đi từ thiện ở Nà Ngao, nơi có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài ra, "Tết sẻ chia" nhắc các con đến thời ông bà đã từng sống những ngày rất khó khăn, vất vả, để từ đó các con biết yêu thương và sẻ chia".

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !