Chặt 2 cây cổ thụ trong sân trường mùa nắng gắt, Hiệu trưởng xin lỗi

Trước việc Trường THPT Nghi Lộc 2 chặt, tỉa 2 cây xà cừ cổ thụ ở sân trường giữa thời điểm nắng gắt đã gây ra các phản ứng trái chiều, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị nhà trường cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

{keywords}
 Hình ảnh cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ, gỗ nằm chỏng chơ ở sân trường

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cây xà cừ cổ thụ khoảng 40 năm tuổi tại Trường THPT Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trong đó một cây bị chặt tỉa hết cành, còn 1 cây bị chặt hạ khiến dư luận xôn xao.

Việc chặt, tỉa 2 cây cổ thụ đang xanh tốt tỏa bóng mát giữa sân trường vào thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt là điều bất hợp lý, gây ra những phản ứng trái chiều của các thế hệ học trò và các bậc phụ huynh nơi đây.

Sau khi sự việc, bà Đặng Thị Hiền – Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2 đã chia sẻ trên trang Facebook của nhà trường với nội dung: “Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, vừa qua đã xảy ra sự việc cắt tỉa các cành cây cao của 2 cây xà cừ vốn đã lâu năm gắn với nhiều kỷ niệm của thầy trò qua nhiều thế hệ.

Đã có nhiều chia sẻ, tiếc nuối và cả giận dữ, cảm thông đan xen trên cộng đồng mạng. Để xảy ra sự việc ngoài ý muốn này, tôi thật sự lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi đến các thế hệ thầy cô, học sinh và mọi người quan tâm đến nhà trường Nghi Lộc 2”.

{keywords}
Hiệu trường Trường THPT Nghi Lộc 2 chia sẻ sự việc trên trang Facebook nhà trường.(Ảnh chụp màn hình)

“Để khắc phục sự việc đáng tiếc xảy ra, nhà trường đã mời kỹ thuật viên chăm sóc 2 cây đặc biệt, tiếp tục rà soát để chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường tốt hơn. Đây cũng là một bài học để mỗi cá nhân khi chỉ đạo, giám sát và thực hiện rút kinh nghiệm”, bà Hiền viết.

Chiều 4/6, trao đổi với PV liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau khi sự việc này xảy ra, vào ngày 3/6, Sở đã trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Nghi Lộc 2. Việc chặt cây lâu năm của nhà trường là sự việc đáng tiếc bởi rằng khi trường tiến hành chặt cây đó thì chưa có sự bàn bạc, thống nhất chung.

Theo ông Hoàn, cây cối trong các trường học ngoài giá trị vật chất thì còn có giá trị tinh thần, mang những kỷ niệm, dấu ấn của nhiều nhà giáo và biết bao thế hệ học sinh. Trước khi đốn hạ cây xanh, nhà trường cần tham khảo ý kiến của một số chuyên gia và có sự bàn bạc thống nhất trong nhà trường.

“Hiện chúng tôi cũng đề nghị nhà trường phải rút kinh nghiệm sâu sắc và không bao giờ tái diễn; sớm có giải pháp để lựa chọn cây trồng thay thế hợp lý trong khuôn viên sân trường", ông Hoàn cho biết.

{keywords}
Một cây xà cừ chỉ còn ít lá, đứng trơ trọi giữa sân trường.

Trước đó, ngày 1/6, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản định hướng các nhà trường chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường; xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý các trường học phải cân nhắc trước khi chặt cây, không chặt cây một cách đồng loạt, máy móc làm ảnh hưởng đến không gian xanh, môi trường thân thiện của các nhà trường.

Việt Hòa

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !