Khách không đồng ý phí cách ly khách sạn, lãnh đạo Sở Du lịch nói gì?

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa, các khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly có thu phí chủ yếu thuộc phân khúc bình dân, trung, cao cấp tương ứng với thứ hạng từ 2-5 sao, mức giá 1,25 - 5 triệu đồng/phòng/đêm...

Chiều 1/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ nhiều hành khách từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 30/9 phản đối mức phí cách ly ở khách sạn quá cao.

Đại diện các Sở Y tế , Du lịch, Công an TP.HCM, Cảng vụ Hàng không miền Nam,… tham dự họp báo.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thúy Bình - Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, cho biết: Chuyến bay ngày 30/9 của Vietjet mang số hiệu VJ963, chở 158 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện việc đưa đón hành khách, hãng hàng không Vietjet đã gửi tin nhắn, email về quy định giấy tờ xét nghiệm, thông tin các quy định của từng quốc gia để hành khách nắm rõ. Hãng cũng thông báo các hành khách sẽ được cách ly ở khách sạn hãng đã quy định và 100% hành khách ký xác nhận thông tin biểu phí khách sạn.

Tuy nhiên khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách không đồng tình với biểu giá phí như thỏa thuận ban đầu trước khi bay. Vụ việc đã khiến nhiều hành khách phải chờ đợi hơn 10 tiếng ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Bị chê tính phí cách ly ‘cắt cổ’, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM nói gì? - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet.

“Hãng hàng không Vietjet không quyết định mức phí cách ly mà chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng tìm mức giá tốt nhất cho khách hàng”, bà Bình cho hay.

Trả lời báo chí về mức phí phòng ở của các khách sạn được chọn làm khu cách ly có thu phí, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: Hiện nay TP.HCM có hai khách sạn được sử dụng cách ly cho phi hành đoàn, 8 khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly cho người nhập cảnh có thu phí với số lượng 940 phòng.

Đến thời điểm này, đã có khoảng 700 phòng của các khách sạn đón khách (240 phòng chưa sử dụng). Các khách sạn chủ yếu thuộc phân khúc bình dân, trung và cao cấp, tương đương từ 2-5 sao. Giá phòng trung bình 1,25 - 5 triệu đồng/phòng/đêm, chưa tính các chi phí khác (đưa đón, giặt ủi...)

“Thời gian tới, Sở Du lịch thành phố sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan, thẩm định thêm nhiều khách sạn với các mức giá phổ thông hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng”, bà Hoa cho biết.

Bị chê tính phí cách ly ‘cắt cổ’, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM nói gì? - ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (giữa) chủ trì buổi họp báo.

Liên quan đến 158 hành khách trên chuyến bay VJ963, bà Hoa cho biết: Trong đêm 30/9, các đơn vị liên quan đã vận động 4 khách sạn còn phòng tiếp nhận khách với mức giá thấp hơn. Cụ thể, giá niêm yết của khách sạn IBIS Hồng Hà bình quân 1,7 triệu đồng/phòng, khách sạn Đệ Nhất 1,8 triệu đồng/phòng... đều đồng ý giảm giá còn 1,3 triệu đồng/phòng/đêm và hỗ trợ miễn phí tiền vận chuyển từ sân bay đến khách sạn nhưng một số hành khách vẫn không đồng ý.

Theo ông Đoàn Quốc Bình - Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, tất cả hành khách trên chuyến bay VJ963 đã cam ký cam kết 100% cách ly thu phí ở khách sạn. Thế nhưng về đến Tân Sơn Nhất, chỉ có 3 hành khách thực hiện cam kết.

Sau khi được giải thích, tuyên truyền vận động, thêm 43 hành khách đồng ý về khách sạn với giá 1,3 triệu đồng/người/đêm nhưng khi tới khách sạn thì lại đổi ý, muốn ở phòng 1,3 triệu đồng/4 người.

Ông Bình cho biết các lực lượng chức năng buộc phải đưa nhóm hành khách trên về khu cách ly tập trung Cần Giờ. Số khách còn lại ở sân bay tiếp tục không đồng ý với mức giá đưa ra.

“Một số người livestream với nội dung không đúng sự thật với mục đích để được về khu cách ly tập trung”, ông Bình cho biết và nhận xét hành vi của nhóm hành khách quá khích trên đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia nói chung và nỗ lực của ngành hàng không nói riêng trong công tác phòng chống dịch.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, chuyến bay thương mại quốc tế của hãng hàng không Vietjet từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) chở 158 hành khách là người Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h30. Nhóm hành khách có cả người già, trẻ em.

Ngay sau khi xuống sân bay, nhiều hành khách không đồng ý về cách ly tại khách sạn vì cho rằng mức phí cách ly 1,3 - 5 triệu đồng với mỗi người một ngày là quá cao. Nhiều người đòi đưa về khu cách ly tập trung của TP.HCM nhưng không được đáp ứng đã bức xúc, có những hành động thiếu kiềm chế. Một số người đã dùng điện thoại, quay lại những hình ảnh tại sân bay và tường thuật trực tiếp trên trang cá nhân và kêu gọi chia sẻ để cơ quan chức năng nắm được vụ việc, có hướng giải quyết.

Theo tienphong.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !