Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', khu xử lý nước thải tập trung đầy tai tiếng ở TP Buôn Ma Thuột sắp tiếp tục thi công

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang xin điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 (phường Tân An) để tiếp tục triển khai dự án.

 

Sáng 22/7, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 sẽ được đưa vào sử dụng trước 30/6/2023 sau thời gian dài thi công dở dang.

{keywords}
 Khu xử lý nước thải tập trung đầy tai tiếng ở TP Buôn Ma Thuột được tiếp tục thi công trong thời gian tới

Theo vị lãnh đạo này thì hiện UBND TP Buôn Ma Thuột đang trình cấp có thẩm quyền xin điều chỉnh vốn từ 37 tỉ đồng lên hơn 40 tỉ đồng để nhanh chóng triển khai dự án. Vốn điều chỉnh này sẽ lấy từ ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột.

"Hiện tại, khu xử lý nước thải đang bị bỏ dở dang gần 10 năm và bị xuống cấp nên sắp tới trong quá trình thi công nếu hạng mục nào dùng được sẽ tận dụng còn lại phải lấy từ công nghệ hiện nay", vị lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột cho hay.

Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 (phường Tân An) có tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2012 nhưng đến 2014 thì ngừng thi công.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An, đơn vị trúng thầu thi công gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 31 tỉ đồng là liên doanh giữa Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án vào các năm 2012 và 2013, gói thầu này đã được chủ đầu tư thanh toán 3 đợt với 16 tỉ đồng.

{keywords}
Khu nhà điều hành hoang tàn

Đến năm 2016, UBND TP Buôn Ma Thuột kiểm tra dự án và khẳng định: Công tác nghiệm thu thanh toán phần máy và thiết bị công nghệ khi chưa xây dựng xong là chưa hợp lý về trình tự thi công, lập hồ sơ thanh toán "khống" phần máy, thiết bị trị giá hơn 9,5 tỉ đồng (thanh toán đợt 1).

Sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đến tháng 9/2016, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án hình sự về sai phạm tại dự án trên.

Tuy nhiên sau đó Công an tỉnh Đắk Lắk lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì xác định “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Đến năm 2020, vụ án về sai phạm tại dự án Khu xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 được Công an tỉnh Đắk Lắk phục hồi điều tra.

{keywords}
Một khu lán bị rỉ sét hư hỏng nặng

Đến tháng 4/2021, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án xử lý nước thải tập trung này.

Song song với việc khởi tố vụ án, cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam đối vớ ông Nguyễn Minh Tiến – GĐ Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Xuân Mạo, nguyên GĐ Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An.

Kết quả điều tra cho thấy số tiền chủ đầu tư đã thanh toán khống cho đơn vị thi công đến thời điểm ông Mão và ông Tiến bị bắt là hơn 7,9 tỉ đồng.

Liên quan đến kết quả xử lý sai phạm của cán bộ tại dự án này vị lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột thông tin thêm, mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Minh Tiến – GĐ Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh 15 năm tù và ông Phan Xuân Mạo, nguyên GĐ Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An 12 năm tù.

Cảnh hoang tàn trong dự án 37 tỷ đồng bỏ hoang gần 7 năm  ở Đắk Lắk

Cảnh hoang tàn trong dự án 37 tỷ đồng bỏ hoang gần 7 năm ở Đắk Lắk

Được đầu tư tới hơn 37 tỷ đồng nhưng Khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tân An - TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bỏ dở thi công từ năm 2014, không sử dụng được, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Sông Cài

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !