Nhiệt độ giảm nhanh, người Hà Nội tầng tầng lớp lớp áo ấm ra đường

Từ sáng 30/12, người Hà Nội cảm nhận rõ rệt không khí lạnh cực mạnh đã chính thức đổ bộ, gió to, nhiệt độ giảm nhanh, người dân áo ấm kín mít khi đi làm.

{keywords}
Chiều 29/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn họp thông tin về đợt rét đậm, rét hại xảy ra những ngày tới và nhận định thời tiết trong năm 2021.
{keywords}
Theo ghi nhận của PV sáng sớm ngày 30/12, thời tiết Hà Nội rất lạnh, nhiều người đã trang bị áo ấm để ra đường.

 

{keywords}
Tât cả đều kín mít khi ra đường.

 

{keywords}
Các cụ già tập thể dục mặc áo khoác ngoài.
{keywords}
Bà Nguyễn Thị Bích (bên trái, 62 tuổi, ở Cầu Giấy) cho biết, nhiệt độ xuống thấp nên những người già phải mặc áo khoác hoặc áo mưa để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.
{keywords}
Áo ấm, mũ và khẩu trang là những thứ không thể thiếu để người miền Bắc chống chọi với thời tiết khi phải ra đường mùa đông khắc nghiệt.
{keywords}
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh này vào đêm 31, đêm mùng 1/1/2021. Những ngày sau nhiệt độ tăng dần, đến ngày 5/1/2021 sẽ có đợt lạnh tăng cường. Trong ảnh, người Hà Nội co ro trong không khí lạnh, gió to gây cảm giác rét buốt.
{keywords}
Nhận định xu hướng thời tiết trong tháng 1/2021, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 1/2021, nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao.
{keywords}
Một sự thay đổi chóng giữa ngày và đêm: ban ngày nắng vẫn rực rỡ, đến đêm nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 6-7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C.
{keywords}
Người Hà Nội cảm nhận rõ rệt không khí lạnh cực mạnh đã chính thức đổ bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (31/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ.

Ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Gió đông bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ nay đến ngày 01/01/2021, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5-3,5m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

{keywords}
Bản tin nhiệt độ lúc 6h ngày 31/12/2020. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (31/12/2020)

Hà Nội:

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 7-10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 7-10 độ, có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 18-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 7-10 độ, vùng núi 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 10-13 độ, phía Nam 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi cấp 5. Trời lạnh, phía Bắc có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ, phía Nam 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Bảo Khánh - Phương Liên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !