'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc đìu hiu lạ thường trong 'tháng cô hồn'

"Thủ phủ vàng mã" Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) năm nay không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập xe máy ô tô chở đồ cúng lễ. Gần đến Rằm tháng Bảy, các hộ vẫn sản xuất cầm chừng, hàng hóa không nhiều, cũng hiếm có các đơn hàng đặc biệt.

Xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn được biết đến là “thủ phủ vàng mã” lớn nhất miền Bắc. Cứ đến tháng 7 âm lịch, cả làng lại tấp nập làm mã, mỗi nhà chuyên sản xuất một mặt hàng.

Vào thời điểm này hàng năm, nhiều gia đình có thói quen sắm sửa nhiều vàng mã, làm lễ cúng Rằm tháng Bảy rất lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều đền, chùa khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay nhiều người không “chi mạnh tay” mua sắm vàng mã như trước, thị trường khá trầm lắng. 

{keywords}
Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Đạo Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) chuyên sản xuất mặt hàng “xe máy” cho người đã mất.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Đạo Khê, xã Song Hồ) chuyên sản xuất mặt hàng “xe máy” mã. Những năm trước, mỗi dịp tháng 7 âm lịch, nhà bà Tuyết bán ra thị trường khoảng hơn 15.000 chiếc xe mã các loại.

Năm nay, nhu cầu thị trường thấp hơn, nhà bà Tuyết cũng sản xuất cầm chừng. Hơn 1 tuần vừa qua, bà Tuyết mới bán ra thị trường khoảng 5.000 sản phẩm, thấp hơn 1/3 so với những năm trước và không có đơn hàng nào đặt "xe" giá vài triệu đồng như mọi năm.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay tất cả các mặt hàng mã đều bán rất chậm. Mọi năm tầm này một ngày tôi bán hàng nghìn chiếc, nhưng năm nay, ngày nào bán cao nhất cũng chỉ được gần 1 nghìn chiếc xe.

Mấy năm trở lại đây, năm nào nhà tôi cũng nhận làm những chiếc xe lớn, có giá trị đến vài triệu đồng, nhưng năm nay vẫn chưa có ai đặt đơn hàng đặc biệt như vậy”, bà Tuyết chia sẻ.

Cơ sở sản xuất hàng mã nhà ông Hà Tiến Đồng cũng trong tình trạng tương tự, các mặt hàng thông dụng như quần áo, giày dép, mũ… bán ra chậm hơn so với mọi năm.

“Năm nay nhà tôi chủ yếu làm theo đơn đặt hàng chứ không dám sản xuất nhiều như mọi năm. Tôi nghĩ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân cắt giảm chi tiêu.

Vì nghề gia truyền nên nhà tôi hàng ngày vẫn sản xuất bình thường. Những năm trước, vào mùa này, nhà tôi phải thuê người làm thêm thì mới đủ sản phẩm cung cấp ra thị trường. Năm nay tôi không dám thuê, vì nếu sản xuất nhiều sẽ không ai mua", ông Đồng cho hay.

{keywords}
Cơ sở sản xuất hàng mã nhà ông Hà Tiến Đồng ảm đạm trong tháng cao điểm.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại phố Song Hồ:

{keywords}
Khác hẳn với mọi năm, phố Song Hồ năm nay khá vắng lặng, ít người tới mua mã.
{keywords}
Theo quan sát của phóng viên, trên con phố Song Hồ chỉ dài 1km, các tiểu thương chất vàng mã đầy nhà, sẵn sàng phục vụ nhu cầu cúng lễ tháng "cô hồn". 
{keywords}
“Vàng thỏi” gói thành từng bao.

 

 

{keywords}
Các hộ làm hàng mã chỉ sản xuất cầm chừng.
{keywords}
Xe tải từ nơi khác đến lấy hàng cũng rất ít.
{keywords}
Một chiếc "máy ảnh" mã được làm giống như thật.
{keywords}
Ngoài những mặt hàng truyền thống như quần, áo, giày dép…, các hộ sản xuất ở đây còn nhận làm sản phẩm có mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng.
{keywords}
 
{keywords}
 Những xe máy chở hàng mã lác đác trên phố.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !