Quảng Nam mưa lớn, 'rốn lũ' Đại Lộc ngập nặng, Hội An 'đóng cửa' phố đi bộ

3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn liên tục khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, đặc biệt vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc bị ngập nặng, nhiều tuyến đường ở TP Hội An cũng chìm trong biển nước.

Từ ngày 6 đến 8/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ trên 260 đến 542mm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 8/10, một số nơi ở huyện Đại Lộc như thị trấn Ái Nghĩa, các xã: Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng... nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập lụt. Nhiều tuyến đường ở đây đã bị nước lũ chia cắt.

Trước đó, vào đêm 7/10, người dân đã chủ động dọn đồ đạc lên cao để tránh lũ.

{keywords}
Chính quyền xã Đại Hiệp dựng barie ngăn phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân

Bà Nguyễn Thị Thu (xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) cho biết, sáng nay nước sông dâng cao đã gây ngập một số nơi ở xã. Đoạn đường từ xã Đại Hòa đi thị trấn Ái Nghĩa nước đã dâng cao nên người dân không thể đi lại. “Từ đêm qua, gia đình tôi đã đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ, hi vọng nước sẽ rút trong những ngày tới”, bà Thu nói.

Trong khi đó, từ sáng sớm nay, chính quyền xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) cũng tiến hành dựng barie trên đường ĐT609, ngăn phương tiện lưu thông từ xã này lên thị trấn Ái Nghĩa do nước dâng cao, chảy xiết.

{keywords}
Một số nơi ở thị trấn Ái Nghĩa bị ngập lụt.
{keywords}
Nhiều nơi ở huyện Đại Lộc chìm trong biển nước.
{keywords}
Nhiều đoạn đường bị chia cắt do nước lũ.

Ông Hồ Ngọc Mẫn (Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc) cho hay, hiện mực nước sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa hơn 9,10m (trên mức báo động 3) nên một số tuyến đường quan trọng ở địa phương bị ngập lụt, chia cắt.

"Huyện đã chỉ đạo các địa phương từ sáng sớm nay chốt chặn các tuyến đường ngập lũ, không cho người dân qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra", ông Mẫn nói thêm.

Trong khi đó, tại TP Hội An nước lũ đã tràn vào một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ, thành phố này đang chuẩn bị di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời rào chắn không cho phương tiện lưu thông qua cầu An Hội. Cũng trong hôm nay, thành phố đã tạm dừng hoạt động phố đi bộ và bán vé tham quan phố cổ cho đến khi có thông báo mới.

{keywords}
Nước lũ cũng dâng cao tại TP Hội An.
{keywords}
Nhiều tuyến đường ở phố cổ chìm trong biển nước.
{keywords}
 TP Hội An đã tạm dừng hoạt động phố đi bộ, không bán vé tham quan phố cổ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 8/10 đến hết ngày 10/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

{keywords}

Mức nwoscc trên một số sông ở Quảng Nam vẫn đang dâng cao.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và ngập úng tại TP Tam Kỳ, Hội An cùng các địa phương thấp trũng trên địa bàn tỉnh.

Sơn Tùng

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !