Phố nhậu Tạ Hiện lại đìu hiu từ 0h ngày 1/8

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông người tại Hà Nội thực hiện đóng cửa tạm ngừng kinh doanh từ 0h ngày 1/8 để phòng, chống dịch Covid-19. Nhà hàng, quán ăn vẫn được mở cửa nhưng phải thực hiện quy định giãn cách.

Tại cuộc họp chiều hôm qua (31/7), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 1/8, tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa. Nhà hàng, quán ăn vẫn được mở nhưng phải thực hiện giãn cách.

Theo ghi nhận của PV, tối 31/7, lực lượng chức năng đã đi từng tuyến phố tuyên truyền, yêu cầu các quán bar, karaoke đóng cửa để phòng nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Đúng 0h ngày 1/8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên phố Tạ Hiện (phường Hàng Buồm) đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

{keywords}
Lực lượng chức năng phường Hàng Buồn tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội.

 

{keywords}
Các cửa hàng bắt đầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/8.

Theo quan sát, nhân viên của các quán bar nhanh chóng thu dọn bàn ghế, tắt đèn theo lệnh tạm ngừng kinh doanh. Đây là lần thứ 2 trong năm các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch (lần đầu vào hồi cuối tháng 3, trước khi cả nước bước vào giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày, từ 0h ngày 1/4).

Rạng sáng 1/8, lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tiếp tục đi kiểm tra trên phố Tạ Hiện. Các hàng quán đang hoạt động đều bị yêu cầu tạm ngừng.

{keywords}
Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tiếp tục đi kiểm tra trên phố Tạ Hiện lúc sáng sớm ngày 1/8.

“Gần 12h đêm, tôi thấy chủ quán mời tất cả khách hàng ra về, đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố. Dù có hơi hụt hẫng nhưng tôi rất ủng hộ. Việc tạm ngừng hoạt động của các quán karaoke, bar, quán nhậu, quán nước vỉa hè... tránh đông người ngồi gần nhau trong không gian hẹp như vậy có thể giúp công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn”, bạn Nguyễn Ngọc Minh (ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Việc tạm dừng kinh doanh sẽ gây thiệt hại nhiều về kinh tế, nhưng chị Bùi Thu Thủy (chủ một cửa hàng trên phố Hàng Buồm) hiểu đây là thời điểm quan trọng để đẩy tránh lây lan dịch bệnh.

"Từ trước khi có thông báo của chính quyền địa phương, cửa hàng nhà tôi cũng đã chuẩn bị trước tâm lý nghỉ bán để phòng, chống dịch. Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, không tập trung đông người, hạn chế mọi người tiếp xúc với nhau là việc làm cần thiết. 

Dịch bệnh bùng phát trở lại, phát hiện nhiều ca bệnh ở thành phố du lịch sầm uất, du khách khắp cả nước đổ về như TP Đà Nẵng, tôi thấy quyết định của Chính phủ, của TP Hà Nội và các tỉnh như thế là rất hợp lý.

Dịch như thế cũng không ai mong muốn, chúng tôi ảnh hưởng, các bạn nhân viên cũng ảnh hưởng, hàng quán đóng cửa thì sẽ không có thu nhập, nhưng chúng tôi sẽ luôn chấp hành theo chủ trương, chỉ đạo của cơ quan chức năng. Hy vọng một lần nữa chúng ta tiếp tục đẩy lùi được dịch bệnh”, chị Thủy nói.

Một số hình ảnh PV ghi lại trong đêm 31/7, rạng sáng 1/8 trên phố Tạ Hiện:

{keywords}
Ngay từ tối 31/7, nhiều cửa hàng đã dán thông báo tạm dừng hoạt động.
{keywords}
Nhân viên quán chủ động dọn dẹp hàng quán trước 0h ngày 1/8.
{keywords}
Trong và ngoài quán được dọn sạch sẽ trước khi đóng cửa.
{keywords}
 
{keywords}
Không khí hối hả ở phố Tạ Hiện trước thời điểm 0h ngày 1/8  nhưng không phải là hình ảnh đông nghẹt khách vui chơi, ăn nhậu như thường nhật.
{keywords}
Nhiều khách nước ngoài đã cẩn thận hơn trong việc phòng, chống dịch; họ nghiêm túc đeo khẩu trang ngay cả khi đi uống bia trên phố cổ.
{keywords}
Phố cổ trở nên vắng vẻ sau khi các quán bar, cửa hàng đồng loạt đóng cửa trước lúc 0h ngày 1/8.

Bảo Khánh 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !