Tháo dỡ hàng loạt pano tuyên truyền ở Cửa Lò gắn quảng cáo bia

Trước những ý kiến trái chiều về những tấm pa-nô tuyên truyền có dòng chữ “Bia Hà Nội” gây phản cảm, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã cho tháo dỡ một số tấm biển để chỉnh sửa.

Trong những ngày tháng 6-7/2020, đi trên tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) chúng tôi bắt gặp rất nhiều tấm pano với các câu khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò và đô thị biển văn minh…

quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò
Dày đặc các tấm pano tuyên truyền có quảng cáo “Bia Hà Nội” phía dưới trên tuyến đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. (ảnh chụp ngày 21/7)

Nhiều câu khẩu hiệu tuyên truyền sự kiện chính trị có nội dung như: “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, "Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”… Một số câu khác tuyên truyền về lối sống tốt đẹp: “Mỗi người một cử chỉ đẹp vì Thị xã thân yêu”, “Nhân dân thị xã Cửa Lò nói lời hay, làm việc tốt”, “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng”, “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Thế nhưng, phía bên dưới những câu tuyên truyền trên lại có dòng chữ quảng cáo “Bia Hà Nội” được in cỡ to nổi bật, gây phản cảm.

quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò 1
Dòng chữ “Bia Hà Nội” in to đậm dưới khẩu hiệu tuyên truyền.
quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò 2
Dòng chữ quảng cáo “Bia Hà Nội” gây phản cảm.

Nhiều người dân cho rằng, chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm giảm chi ngân sách nhà nước, tạo cảnh quan đô thị đẹp, rực rỡ, bắt mắt làm tăng tác dụng tuyên truyền nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương là hợp lí, cần được khuyến khích. Tuy nhiên, việc đưa quảng cáo bia rượu đi kèm với những câu khẩu hiệu tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng là vô cùng phản cảm.

Ngày 21/7, theo ghi nhận của PV, những tấm pano tuyên truyền có nội dung chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò trên tuyến đường Bình Minh hầu hết đã được tháo dỡ. Còn lại những tấm pano tuyên truyền về chính sách của địa phương, phát triển đô thị biển vẫn được treo rất nhiều dọc tuyến đường, phía dưới các tấm biển này vẫn có dòng chữ quảng cáo “Bia Hà Nội”.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa Thị xã Cửa Lò cho biết, sau khi có những ý kiến phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với đơn vị xã hội hóa cho tháo dỡ một số biển tuyên truyền.

“Chúng tôi đã tiếp thu và hiện tại đang phối hợp với đơn vị xã hội hóa điều chỉnh một số nội dung để làm lại cho phù hợp trong thời gian tới”, ông Thọ nói.

quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò 3
 
quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò 4
 
quảng cáo bia Hà Nội ở Cửa Lò 5
Dòng chữ "Bia Hà Nội" dưới các khẩu hiệu khác tuyên truyền cho đô thị biển Cửa Lò (ảnh chụp ngày 21/7)

Thị xã Cửa Lò đang hướng đến đô thị du lịch biển hiện đại, văn minh và thân thiện. Việc vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp đồng hành, tuyên truyền, quảng bá vào sự phát triển của địa phương là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc kết hợp giữa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với quảng cáo sản phẩm của các doanh nghiệp trên các tấm pa-nô như tại đường Bình Minh trong dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp cần phải cân nhắc, xem xét lại cho phù hợp, để tránh dư luận không tốt, gây phản cảm cho du khách mỗi khi đến thăm quan, du lịch tại Cửa Lò.

Được biết, Thị xã Cửa Lò là 1 trong 4 Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Trong các ngày 11,12/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với 235 đại biểu tham dự.

Bảo Trâm

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !