'Nữ quái' lừa hơn 72 tỷ đồng ở Quảng Nam có thể chịu án tù 12 năm đến chung thân

Theo luật sư, với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 72 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, ngụ tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) có thể phải chịu án tù chung thân...

Như đã thông tin, chiều 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}
Nguyễn Thị Tuyết Trinh ôm con nhỏ tới cơ quan công an đầu thú hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trinh đã chiếm đoạt tổng cộng gần 72,2 tỷ đồng của 9 người.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 72 tỷ đồng, bị can Trinh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân".

"Việc bị can tự giác ra đầu thú được coi là một tình tiết giảm nhẹ, được ghi nhận tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ còn xem xét nhiều tình tiết khác", luật sư nhận định.

Theo luật sư Hoàng Tùng, tình trạng cho vay nặng lãi đang trở thành một vấn nạn gây hậu quả vô cùng nặng nề trong xã hội, xuất phát từ những cám dỗ về khoản lãi cao, trái với quy định của pháp luật, do đó cũng cần phải xử lý cả người cho vay. Tuy nhiên, xử lý hành vi cho vay nặng lãi thế nào thì phải căn cứ vào các tình tiết trong vụ việc cụ thể.

Trong vụ án này, theo đánh giá của luật sư, vì tâm lý ham lãi cao nên các nạn nhân đã cho Trinh vay số tiền lớn dù có thể không quen biết đối tượng và không biết người này có khả năng thanh toán nợ hay không. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các tình tiết cụ thể, tài liệu thu thập được để đánh giá, xử lý những cá nhân có liên quan.

"Các cá nhân, tổ chức có tiền thì việc họ cho vay hay đầu tư như thế nào là quyền của họ, miễn sao không được trái các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định đầu tư, cho vay,… cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác để đảm bảo quyền lợi cho chính mình", luật sư Hoàng Tùng khuyến cáo.

Hải Ngọc

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !